Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020 sau trận đấu "điên rồ" với Singapore

Indonesia giành chiến thắng 4-2 sau 120 phút rượt đuổi tỷ số "điên rồ" và Singapore phải nhận tới 3 tấm thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về.

Giống như trận hoà 1-1 ở bán kết lượt đi, Indonesia là đội nhập cuộc tốt hơn trong trận bán kết lượt về và sớm mở tỷ số. Walian dễ dàng sút tung lưới Singapore sau đường chuyền dọn cỗ của Witan ngay phút 11.

Khó khăn càng thêm chồng chất với Singapore khi Safuwan lĩnh thẻ đỏ ở phút 45. Nhưng ngay sau đó, Song Ui Yong đã gỡ hoà 1-1 cho Singapore ngay trong tình huống cố định ở phút bù giờ hiệp 1.

Sang hiệp 2, Singapore tiếp tục mất người khi Ikshan Fandi nhận thẻ đỏ ở phút 67 sau pha phạm lỗi để ngăn cản tiền đạo Indonesia đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, Singapore bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ siêu phẩm đá phạt của Sulaiman ở phút 74.

Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020 sau trận đấu điên rồ với Singapore
Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020 sau trận đấu với Singapore hôm qua

Indonesia gỡ hoà 2-2 nhờ công của Arhan ở phút 87, nhưng ngay sau đó cầu thủ này lại phạm lỗi và gây ra quả phạt đền. Dẫu vậy, Ramli đã đá hỏng phạt đền ở phút 90, khiến Singapore bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng và phải bước vào hiệp phụ.

Lợi thế thi đấu hơn 2 người giúp Indonesia dễ dàng ghi thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp phụ nhờ cú đá phản lưới nhà của Anuar (91’) và pha lập công của Egy Maulana (105’+2).

Bi kịch của Singapore khép lại với tấm thẻ đỏ thứ 3 khi thủ môn Sunny lao ra ngoài vòng cấm và phạm lỗi với Jaya. Indonesia giành chiến thắng 4-2 sau 120 phút thi đấu ở trận lượt về và vượt qua Singapore để vào chung kết AFF Cup 2020 với tổng tỷ số 5-3.

PV/VOV.VN

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.