Gian dối để miễn nghĩa vụ quân sự, tuyển thủ Hàn Quốc bị cấm vào tuyển

Một tuyển thủ bóng đá quốc gia Hàn Quốc đã bị cấm vĩnh viễn tham gia đội tuyển quốc gia nước này sau khi gian dối để được miễn nghĩa vụ quân sự.

Cầu thủ Jang Hyun-soo của Hàn Quốc trong trận tranh tài với các cầu thủ Đức ở Wolrd Cup 2018 ngày 27/6/2018 tại Nga. (Nguồn: Reuters)

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) ngày 1/11 cho biết hậu vệ Jang Hyun-soo đang thi đấu cho câu lạc bộ FC Tokyo và từng có 58 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, trong đó có World Cup 2018 và Olympic 2016, sẽ bị cấm vĩnh viễn khoác áo đội tuyển quốc gia và phải nộp số tiền phạt lên tới 30 triêu won (26.000 USD) vì "làm vấy bẩn thanh danh của đội tuyển quốc gia."

KFA cho biết vụ việc này cho thấy bất cứ cầu thủ nào gây tai tiếng sẽ không được phép khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia, đồng thời hình phạt nghiêm khắc này là để răn đe, ngăn ngừa các vụ việc tương tự trong tương lai.

Theo luật pháp của Hàn Quốc, bất kỳ nam thanh niên khỏe mạnh nào ở độ tuổi từ 18-28 cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong khoảng thời gian 21 tháng, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Các vận động viên giành huy chương Olympic hoặc huy chương vàng ASIAD sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. 

Năm 2012, toàn bộ các cầu thủ đội Olympic Hàn Quốc đã được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi đoạt huy chương đồng tại Olympic London 2012... 

Gần đây nhất, ngôi sao bóng đá Son Heung-min đang chơi cho câu lạc bộ Tottenham Hospur và hàng chục cầu thủ Hàn Quốc cũng được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi đem về cho Hàn Quốc tấm huy chương vàng tại ASIAD vừa qua ở Indonesia.

Mặc dù được miễn nghĩa vụ quân sự nhưng các vận động viên đem vinh quang về cho đất nước Hàn Quốc vẫn phải hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản trong 60 ngày, cũng như phải thực hiện các lao động công ích liên quan đến lĩnh vực thể thao trong 544 giờ.

Jang được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi giành huy chương vàng môn bóng đá nam cùng với "Các chiến binh Taeguk" tại ASIAD 2014. 

Cầu thủ này đã gửi các giấy tờ khai báo anh ta đã hoàn thành gần 200 giờ lao động công ích hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, nhà chức trách sau đó phát hiện thời gian đó tuyết rơi rất dầy, trong khi Jang khai báo rằng anh ta đã thực hiện các buổi tập bóng đá ngoài trời. 

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Jang đã xin lỗi về hành vi đạo đức của mình và cho biết anh sẽ thực hiện lao động công ích sau mùa bóng này.

Hàn Quốc bắt đầu thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 1957. Quy định này đã được thực hiện nghiêm ngặt từ nhiều chục năm qua với mọi nam thanh niên Hàn Quốc, dù đó có là ngôi sao thể thao hay các nghệ sỹ danh tiếng. 

Nhiều người đã kêu gọi sửa đổi quy định này vì được coi là bất công đối với các vận động viên và các nghệ sỹ có nhiều thành tích./.

Theo vietnamPlus

Quyết Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy