Chelsea vô địch Champions League 2020-2021

Tiền vệ Kai Havertz ghi bàn giúp Chelsea thắng Man City 1-0, trong trận chung kết Champions League tối 29/5.

Chelsea vô địch Champions League 20202021
Azpilicueta nâng danh hiệu Champions League 2020-2021. Ảnh: UEFA

Ghi bàn: Havertz 42

Trong khi các cầu thủ Chelsea ùa ra tứ phía trên sân reo mừng, HLV Pep Guardiola bình thản chúc mừng đồng nghiệp Thomas Tuchel. Chỉ trong vòng sáu tuần, Tuchel đả bại Guardiola cả ba trận, trong đó quan trọng nhất chính là chiến thắng tại Dragao tối 29/5. Sau khi nhận trái đắng ở chung kết năm ngoái cùng PSG, Tuchel đã hưởng niềm vui lần đầu đoạt Champions League. Còn với Chelsea, đây là danh hiệu Champions League thứ hai của họ, sau năm 2012.

Sergio Aguero rơi nước mắt sau hiệu còi mãn cuộc, khi anh không thể đem về danh hiệu cho Man City ở những phút đá bù như tại Ngoại hạng Anh cũng trong năm 2012. Tiền đạo Argentina đã chơi trận cuối cho Man City, trước khi rời Etihad để sang Barca.

Kevin de Bruyne cũng khóc, nhưng nước mắt anh rơi trên khoé mắt bầm tìm vì bị trung vệ Antonio Rudiger thụi vào. Pha tiểu xảo của Rudiger ở phút 56 khiến De Bruyne không thể đá tiếp, và kể từ đó Man City không còn tạo ra nguy hiểm nữa.

Chelsea vô địch Champions League 20202021
Rudiger (đeo mặt nạ) chơi tốt, nhưng để lại ấn tượng không hay với pha tiểu xảo khiến De Bruyne rời sân. Ảnh: Reuters

Trước khi rời sân, De Bruyne cũng gần như bị N'Golo Kante khoá chặt. Sau hai màn trình diễn đẳng cấp ở bán kết trước Real Madrid, Kante lại đoạt giải Cầu thủ hay nhất trận chung kết với nhiều pha truy cản kịp thời. Tiền vệ 30 tuổi lần đầu đoạt Champions League, và sẽ hội tụ mọi danh hiệu cao quý nếu cùng Pháp vô địch Euro hè này.

Tất nhiên không thể bỏ qua Kai Havertz, người hùng của Chelsea với bàn thắng ở phút 42. Công đầu thuộc về Mason Mount với đường chọc khe đúng tầm Havertz xộc xuống, và pha chạy chỗ của Timo Werner hút theo trung vệ John Stones. Khoảng trống phía trước Havertz quá thoáng để anh sút trúng người thủ môn Ederson bật ra, rồi đệm vào lưới trống. Bàn đầu tiên của Havertz sau 21 giờ và 2 phút thi đấu, qua 20 trận, ở Champions League.

Chelsea đã có thể mở tỷ số sớm hơn khi Timo Werner có ít nhất hai cơ hội ngon nhưng bỏ lỡ. Nhưng, khả năng di chuyển nhanh với cường độ cao của Werner thường xuyên đặt hàng thủ Man City vào trạng thái báo động. Màn trình diễn của Werner và Havertz cho thấy Tuchel đã đúng trong việc lựa chọn nhân sự.

Chelsea vô địch Champions League 20202021
Havertz chơi nổi bật suốt trận, dù giải Cầu thủ hay nhất thuộc về Kante. Ảnh: Reuters

Tuchel cao tay, trong khi Guardiola một lần nữa đưa ra quyết định khó hiểu ở trận cầu quan trọng. Ông không dùng tiền vệ phòng ngự nào, khi Fernandinho lẫn Rodri đều dự bị. Thậm chí Guardiola còn thay đổi hệ thống chiến thuật, chuyển sang chơi với sơ đồ 4-3-3, thay vì năm hậu vệ. Trên hàng công, ông cũng không dùng tiền đạo cắm đúng nghĩa - dù điều này đã nhiều lần xuất hiện.

Lần gần nhất Guardiola thay đổi hệ thống chiến thuật cho một trận quan trọng là trước Lyon ở tứ kết Champions League mùa trước. Khi đó Man City thua 1-3 và bị loại. Lần này thầy trò Guardiola cũng chịu chung số phận, khi họ gần như không tạo ra cơ hội nào đáng chú ý, ngoại trừ pha đối mặt của Raheem Sterling. Do Aguero ra đi, rất có thể Man City sẽ chi mạnh tay để đưa về một trung phong đẳng cấp như Harry Kane hay Erling Haaland hè này.

Xuân Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy