Chelsea đoạt Siêu cúp châu Âu 2021 sau loạt ‘đấu súng’ cân não

Rạng sáng 12-8, nhà vô địch Champions League, Chelsea đã đá bại nhà vô địch Europa League, Villarreal 6-5 sau những loạt sút luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút) để đoạt Siêu cúp châu Âu 2021.

Chelsea đoạt Siêu cúp châu Âu 2021 sau loạt ‘đấu súng’ cân não
Chelsea và danh hiệu Siêu cúp châu Âu 2021 - Ảnh: REUTERS

Với đội hình mạnh nhất, Chelsea nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Sergio Asenjo.

Trong 10 phút đầu, Chelsea đã có liền hai cơ hội nhưng cả Marcos Alonso và N'Golo Kante đều không tận dụng được dù ở trong tư thế thuận lợi.

Dù vậy, với những pha dồn ép liên tục sau đó, Chelsea cũng đã xuyên thủng được tuyến phòng ngự của Villarreal sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh trái.

Phút 27, từ đường chuyền tinh tế của Marcos Alonso, Kai Havertz bứt tốc độ thoát xuống thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Tiền đạo Timo Werner ập vào nhưng anh lại khéo léo bỏ bóng cho Hakim Ziyech từ phía sau băng lên tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Asenjo, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Villarreal dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ, khiến trận đấu diễn ra rất hấp dẫn.

Chelsea đoạt Siêu cúp châu Âu 2021 sau loạt ‘đấu súng’ cân não
Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Phút 33, cơ hội đến với Villarreal sau pha lên bóng ở trung lộ. Nhưng ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm trong vòng cấm của tiền đạo Boulaye Dia lại không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ môn Edouard Mendy.

Chelsea đáp trả ngay sau đó và Kurt Zouma cũng đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho nhà vô địch Champions League khi không đánh bại được thủ thành Asenjo trong pha đệm bóng từ cự li chừng 5m.

Cuối hiệp 1, Villarreal có cơ hội rất tốt để gỡ hòa khi hậu vệ Chelsea bỏ lỏng Alberto Moreno trong vòng cấm. Nhưng trong tư thế trống trải và cách khung thành chừng 6m, tiền vệ này lại dứt điểm trúng xà ngang dội xuống đất, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Villarreal.

Đầu hiệp 2, nhà vô địch Europa League lại có thêm một cơ hội sau khi thủ môn Mendy mắc sai lầm với tình huống phát bóng vào ngay chân các cầu thủ Villarreal trước vòng cấm.

Nhưng một lần nữa may mắn vẫn không đứng về phía đội bóng Tây Ban Nha khi cú dứt điểm trong tư thế đối mặt của Gerard Moreno lại đưa bóng trúng cột dọc.

Chelsea đoạt Siêu cúp châu Âu 2021 sau loạt ‘đấu súng’ cân não
Niềm vui của các cầu thủ Villarreal sau khi gỡ hòa 1-1 - Ảnh: REUTERS

Dù xà ngang và cột dọc đã hai lần cứu thua cho Chelsea, nhưng với những pha tấn công liên tục sau đó của Villarreal, hàng phòng ngự Chelsea đã mắc sai lầm.

Phút 73, từ đường chuyền lên bất cẩn của hậu vệ Chelsea, Villarreal cướp bóng phản công. Gerard Moreno có bóng trước vòng cấm anh liền phối hợp bật tường với Boulaye Dia rồi băng lên tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Mendy, quân bình tỉ số 1-1 cho nhà vô địch Europa League.

Những phút còn lại, hai đội đều chơi chặt chẽ và cả hai đều không thể có thêm bàn thắng.

Hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức, hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ. Và trong 30 phút hiệp phụ, Chelsea là đội chơi lấn lướt và họ cũng đã có hai cơ hội rất tốt để kết liễu đối thủ.

Nhưng trong cả hai lần đối mặt với thủ môn, Christian Pulisic và Mason Mount đều không thể đưa bóng vào lưới Villarreal, khiến Chelsea không có bàn thắng để kết thúc cuộc chơi.

Chelsea đoạt Siêu cúp châu Âu 2021 sau loạt ‘đấu súng’ cân não - Ảnh 4.
Thủ môn Kepa (số 1) - người hùng của Chelsea trong loạt sút luân lưu - Ảnh: REUTERS

Và ngay trước khi hiệp phụ kết thúc, HLV Thomas Tuchel đã gây bất ngờ khi tung thủ môn Kepa vào sân thay cho Mendy để chuẩn bị cho loạt sút luân lưu.

Ở loạt ‘đấu súng’, Chelsea gặp bất lợi trước khi tiền vệ Kai Havertz sút hỏng ngay ở lượt sút đầu tiên (Gerard Moreno bên phía Villarreal sút thành công lượt 1).

Nhưng niềm tin của HLV Thomas Tuchel đã cứu nhà vô địch Champions League. Ở những loạt sút sau đó, thủ môn Kepa đã tỏa sáng khi cản phá thành công hai cú sút của Aissa Mandi (lượt 2) và Raul Albiol (lượt 7), giúp Chelsea giành chiến thắng 6-5 để đoạt Siêu cúp châu Âu 2021.

Đây là lần thứ hai Chelsea đoạt Siêu cúp châu Âu sau lần đầu tiên vào năm 1998. Đây cũng là danh hiệu thứ hai của ‘The Blues’ cùng với HLV Thomas Tuchel – chiến lược gia được họ mời về vào tháng 1-2021 sau khi sa thải HLV Frank Lampard.

T.Vĩ

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy