Canada lần đầu đoạt HC vàng bóng đá nữ Olympic

Tuyển Canada giành HC vàng lịch sử khi hạ Thụy Điển 3-2 trong loạt luân lưu ở chung kết bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 tối 8/6.

Phút 117, khi tỷ số đang là 1-1, Thụy Điển có cơ hội kết liễu trận đấu. Jonna Andersson thoát xuống bên cánh trái và đưa bóng vào lơ lửng giữa khung thành Canada. Các cầu thủ Thụy Điển ập vào tranh chấp và sút liền hai cú, nhưng bất thành.

Bất phân thắng bại sau 120 phút, hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu. Tại đây, họ đều bị tâm lý và liên tiếp sút hỏng. Sau bốn lượt đầu, Thụy Điển hỏng hai quả, còn Canada bất thành tới ba lần.

Thụy Điển được đá trước ở lượt thứ năm, và sẽ đoạt HC vàng nếu thực hiện thành công. Trọng trách thuộc về đội trưởng Caroline Seger - tiền vệ từng bốn lần dự Olympic, nhưng cô lại không thắng được thủ thành Stephanie Labbe. Ngay sau đó, Deanne Rose sút thành công để quân bình tỷ số luân lưu 2-2.

Đến lượt thứ sáu của Thuỵ Điển, hậu vệ đang chơi cho Chelsea Jonna Andersson đá hỏng. Canada, vì thế, có cơ hội đăng quang, và Julia Grosso không bỏ lỡ cơ hội khi đánh bại Hedvig Lindahl để ấn định thắng lợi 3-2 cho Canada.

Canada lần đầu đoạt HC vàng bóng đá nữ Olympic
Các cầu thủ Canada phấn khích sau khi thắng Thuỵ Điển ở loạt luân lưu chung kết bóng đá nữ Olympic Tokyo 2002 trên sân Yokohama tối 6/8. Ảnh: AP

Với chiến thắng này, Canada lần đầu giành HC vàng bóng đá nữ Olympic, sau hai kỳ Olympic liên tiếp giành HC đồng. Đoàn quân của bà Bev Priestman gây ấn tượng mạnh ở Tokyo 2020 khi lần lượt hạ hai ứng viên nặng ký là Brazil ở tứ kết và Mỹ ở bán kết, trước khi đánh bại Thụy Điển nhờ loạt luân lưu kịch tính.

Trận chung kết bóng đá nữ Toyko 2020 dự kiến diễn ra lúc 9h sáng giờ Hà Nội, tương đương 11h giờ địa phương. Đây là giờ thi đấu bất hợp lý, dưới điều kiện thời tiết nắng nóng kỷ lục tại Tokyo. Thụy Điển và Canada, vì thế, đã viết đơn xin ban tổ chức thay đổi lịch thi đấu và được chấp thuận.

Tuy nhiên, hai đội cũng phải thay đổi địa điểm thi đấu từ SVĐ quốc gia Tokyo sang sân Yokohama, vì nhiều môn điền kinh sẽ thi đấu tranh huy chương tại sân Tokyo tối 6/8.

Thụy Điển nhập cuộc tốt hơn và liên tục tạo ra sóng gió. Nỗ lực ép sân của họ được đền đáp ở phút 34, khi Stina Blackstenius đệm bóng thành tung lưới Canada sau nỗ lực đi bóng và căng ngang của Kosovare Asllani bên cánh phải.

Sang hiệp hai, Canada bung sức và tạo ra khác biệt ở phút 68. Từ đường căng ngang của đồng đội, Christine Sinclair bị trung vệ Amanda Ilestedt đốn ngã trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Nga Anastasia Pustovoitova cho Canada hưởng phạt đền, và Flemming đánh lừa thủ thành Hedvig Lindahl để gỡ hoà.

Thụy Điển thi đấu nhỉnh hơn thời gian còn lại, tạo ra nhiều cơ hội nhưng bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai, rồi thất bại ở loạt sút 11m. Đây là lần thứ hai liên tiếp Thụy Điển gục ngã ở chung kết Olympic, sau trận thua Đức 1-2 ở trận hạ màn Rio 2016.

Hồng Duy

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy