Báo Thái Lan lo đội tuyển U18 bị Việt Nam loại sau 14 năm

Tờ Siam Sport lo ngại U18 Thái Lan không thể vượt qua U18 Việt Nam ở trận đấu tối nay và bị loại sau 14 năm.

 HLV Isara Sritharo nhận nhiều chỉ trích sau trận thua 3-4 trước U18 Campuchia.
Sau 3 lượt trận tại bảng B, giải U18 Đông Nam Á 2019, U18 Thái Lan mới chỉ có 1 điểm và đang xếp áp chót bảng đấu. Nếu không thắng U18 Việt Nam ở trận đấu tối nay, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ bị loại, bất chấp kết quả với U18 Malaysia ở lượt đấu cuối cùng.

Tờ Siam Sport của Thái Lan bày tỏ sự lo ngại cho thầy trò HLV Isara Sritharo trước giờ bóng lăn. “Lần đầu tiên sau 14 năm, U18 Thái Lan có hệ số -3 bàn tại vòng bảng giải đấu khu vực (hòa 1-1 Singapore, thua Campuchia 3-4, thua Australia 1-3). Cơ hội đi tiếp của U18 Thái Lan là rất nhỏ khi ở 2 trận đấu còn lại, "Voi chiến" phải thắng U18 Việt Nam (đội đang xếp thứ 3 với 5 điểm) và U18 Malaysia (đội đang xếp thứ 2 với 6 điểm)”.

Nếu không đánh bại U18 Việt Nam tối nay, U18 Thái Lan sẽ bị loại sau 14 năm. Lần gần nhất U18 Thái Lan không vượt qua vòng bảng là năm 2005 khi giải đấu được tổ chức tại Indonesia. Ngoài ra, vào các năm 2012 và 2013, Thái Lan không cử đội hình tham dự giải.

U18 Thái Lan đang là đội có số lần vô địch giải U18 Đông Nam Á nhiều nhất với 5 lần (2002, 2009, 2011, 2015 và 2017). Trong 5 giải gần nhất, họ đều vượt qua vòng bảng, sau đó có 2 lần vô địch (2015, 2017), 1 lần hạng Nhì (2016), 1 lần hạng Ba (2014) và 1 lần hạng 4 (2018). Ở trận tranh hạng Ba năm ngoái, U18 Thái Lan nhận thảm bại 0-5 trước chủ nhà Indonesia./.

Theo VOV

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy