Đảng viên trẻ phát huy trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội

Đảng viên trẻ phát huy trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội

Phát huy thế mạnh của bản thân, thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên (CBĐV) trẻ trong tỉnh đã sử dụng tối đa lợi thế của mạng xã hội để kết nối, chia sẻ, lan tỏa nội dung tích cực.

Để kết nối, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong xã, đảng viên trẻ Nguyễn Văn Đại, Bí thư Đoàn xã Liêm Túc (huyện Thanh Liêm) đã sử dụng hiệu quả các trang mạng xã hội facebook, zalo. Tại đây, anh chia sẻ về thông tin hội họp, về các phong trào hoạt động thể dục thể thao, hoạt động cộng đồng của xã, huyện; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, anh thường xuyên sưu tầm gương người tốt, thanh niên làm kinh tế giỏi để lan tỏa năng lượng tích cực, thúc đẩy tinh thần nêu gương, hăng say lao động, khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên trong xã.

Anh Đại chia sẻ: Là Bí thư Đoàn xã, đồng thời là đảng viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nắm bắt được những định hướng tư tưởng, chính trị của cấp ủy, chi bộ do vậy, khi đối diện với những thông tin xấu, độc trên không gian mạng, bản thân tôi xác định mình cần có trách nhiệm phản biện, đấu tranh. Cùng với đó, tích cực lan tỏa những thông tin hữu ích, thông tin chính thống từ các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là những thông tin, hình ảnh đẹp từ chính các bạn đoàn viên trong tỉnh, trong huyện, trong xã trên trang cá nhân của mình để đẩy lùi những thông tin tiêu cực.

Đảng viên trẻ Nguyễn Văn Đại, Bí thư Đoàn xã Liêm Túc (Thanh Liêm) chia sẻ cách chọn lọc thông tin, sử dụng hiệu quả các trang mạng xã hội với đoàn viên, thanh niên trong xã.

Tôn trọng sự thật khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cũng là phương châm nhất quán của đảng viên trẻ Phan Văn Hiếu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trác Nội (xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân). Với anh Hiếu, các nền tảng như facebook, zalo không chỉ là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đời thường của cá nhân, gia đình, mà còn là kênh thông tin hiệu quả để truyền tải các hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương; tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân một cách gần gũi, dễ tiếp nhận.

“Tôi sử dụng mạng xã hội zalo để cung cấp, chia sẻ thông tin về các hoạt động trong thôn, cũng như thông báo các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ một cách nhanh chóng và thuận tiện. Qua thực tế, tôi nhận thấy người dân ở khu vực nông thôn, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin đặc biệt là người lớn tuổi còn hạn chế. Trong khi đó, thời gian gần đây, các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội thường nhắm đến nhóm đối tượng này. Vì vậy, tôi thường xuyên đăng tải, tuyên truyền trong nhóm zalo của thôn về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến để người dân trong thôn kịp thời nhận biết và cảnh giác, không để bị lừa, mất tiền oan”, anh Hiếu chia sẻ.

Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, anh Hiếu luôn dành thời gian trao đổi, định hướng sử dụng mạng xã hội an toàn; thường xuyên lấy dẫn chứng về những vụ việc, hệ lụy từ việc chia sẻ thông tin sai sự thật để giúp CBĐV nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh các rủi ro trên không gian mạng. Bản thân anh cũng luôn tự nhắc nhở mình và các đảng viên trong chi bộ thực hiện nguyên tắc “5 không”: không tin ngay, không vội đăng tải, không thêm bớt, không vội chia sẻ, không bị kích động và xúi giục. Đồng thời, thường xuyên lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, nhắc nhở CBĐV trong thôn thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc CBĐV thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, coi đây là kim chỉ nam để mỗi đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc lan tỏa, chia sẻ thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một cộng đồng sử dụng mạng xã hội rộng lớn với sự tham gia thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, như: trí thức, người lao động, học sinh, sinh viên,... Trong đó, nhóm tuổi từ 18 đến 35 chiếm tỷ lệ cao, là lực lượng sử dụng mạng xã hội tích cực và thường xuyên nhất. Với tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, mỗi CBĐV, nhất là CBĐV trẻ bằng bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm thực tiễn, nhanh nhạy về công nghệ đã tích cực sử dụng mạng xã hội như một kênh truyền thông mới góp phần không nhỏ vào việc lan tỏa giá trị tích cực và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian số.

Trần Giang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.