Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp ở nhiều nước

Kể từ đầu năm đến nay, dịch sốt xuất huyết có chiều hướng diễn biến phức tạp với số ca mắc bệnh và ca tử vong ngày càng gia tăng ở nhiều nước.

Phun thuốc diệt muỗi - một trong những biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch sốt xuất huyết (Ảnh: Bangkok Post)

Với 16 trường hợp tử vong và hơn 9.600 ca mắc bệnh trên khắp cả nước, người dân Pakistan không khỏi hoang mang trước sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết, trong khi đó, giới chức nước này buộc phải đưa ra các biện pháp khẩn cấp để kiểm soát tình hình.

Theo người đứng đầu Cơ quan giám sát dịch bệnh thuộc Viện Y tế Quốc gia – ông  Islamabad Rana Safdar, tính đến sáng 20/9, có 2.132 ca mắc bệnh đã được ghi nhận ở tỉnh Sindh, 2.816 ca ở tỉnh Punjab, 1.722 ca ở Balochistan và 1.612 ca ở Khyber Pakhtunkhwa, 1.210 ca ở thủ đô  Islamabad và 92 ca ở khu vực Kasmir do Pakistan kiểm soát.

Ông Islamabad Rana Safdar cho biết, có 8 trường hợp đã tử vong ở tỉnh Sindh, 3 trường hợp ở Islamabad, 3 trường hợp ở Balochistan và 2 trường hợp ở Punjab. Tổng số cả nước ghi nhận 16 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết.

Hiện giới chức y tế và các chính quyền địa phương trên khắp Pakistan đang bận rộn trong việc tập hợp các khu vực sau khi có báo cáo về các ca nhiễm bệnh, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa để kiểm soát loại dịch bệnh do muỗi lây truyền này.

Theo số liệu thống kê chính thức, kể từ năm 2010  đến nay, Pakistan đã ghi nhận hơn 60.000 trường hợp sốt xuất huyết và 350 người đã tử vong vì dịch bệnh này.

Một quốc gia châu Á khác là Bangladesh cũng ghi nhận những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết. Theo Bộ Y tế Bangladesh, kể từ đầu năm đến ngày 21/8, cả nước Bangladesh có tổng cộng 57.995 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng gấp 5,7 lần so với số ca bệnh của năm ngoái, trong khi số ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 47 ca, gần gấp 2 lần so với năm 2018.

Trong những tháng qua, Philippines cũng  đã phải vật lộn với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất kể từ năm 2012. Theo Bộ Y tế nước này, có tổng số 271.480 ca mắc bệnh đã được ghi nhận trên khắp cả nước (tính từ tháng 1 đến 31/8/2019). Trong năm 2012, có tới 187.031 ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận ở nước này.

Trong khi đó, tại Brazil, số người tử vong vì bệnh sốt xuất huyết trong 8 tháng đầu năm 2019 đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu từ Bộ Y tế Brazil, tính từ đầu tháng 1/2019 đến ngày 24/8/2019, nước này ghi nhận 591 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết, trong khi con số cùng kỳ năm ngoái là 141 trường hợp tử vong.

Số ca được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết tại Brazil trong 8 tháng đầu năm nay là 1,43 triệu người, tăng gấp 7 lần so với cùng giai đoạn năm 2018. Trước đó, năm 2015 vẫn là năm đỉnh điểm của dịch bệnh này tại Brazil với gần 1,7 triệu ca mắc bệnh, trong đó có 986 ca tử vong.

Theo Tổ chức Y tế châu Mỹ (PAHO), từ đầu năm tới nay đã có hơn 2 triệu người mắc sốt xuất huyết tại các nước Mỹ Latinh, trong đó có 723 trường hợp tử vong. Brazil, Colombia, Guatemala, Honduras và Nicaragua đứng đầu danh sách các nước có dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất.

Các chuyên gia y tế cho rằng, sự bùng phát dịch sốt xuất huyết hiện nay có liên quan mật thiết tới sự phát triển của các quốc gia trên, đặc biệt là điều kiện sinh sống của người dân. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân khiến dịch bệnh phát triển do sự gia tăng nhiệt độ và độ ẩm tạo môi trường thuận lợi cho muỗi Aedes aegypti - vật lây truyền trung gian - sinh sôi và truyền bệnh./

Theo dangcongsan

Quyết Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy