Trách nhiệm với cộng đồng

Những cá nhân có hành vi thiếu trách với cộng đồng, sử dụng không gian mạng để lan truyền thông tin thất thiệt, xấu độc không chỉ phải chịu hình thức xử phạt đích đáng mà còn bị cả cộng đồng xã hội chỉ trích, lên án. Càng trong khó khăn, hoạn nạn mới càng cần thể hiện rõ hơn, sâu sắc hơn ý thức, trách nhiệm với cộng đồng.

Theo thông tin từ báo điện tử VTV News (Đài Truyền hình Việt Nam), ngày 18/2, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xử phạt T.A (sinh năm 1994, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy) với mức xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi tung tin thất thiệt về dịch bệnh Covid- 19 trên mạng xã hội. Cũng theo báo này, trong thời gian từ 1 đến 18/2, riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 18 trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh. 

Những ngày qua, các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Trong khó khăn, hoạn nạn mới càng thấy trân quý hơn những tấm lòng, việc làm tốt đẹp cùng những sáng kiến hay thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng của các tổ chức, cá nhân ở khắp mọi miền đất nước. Từ giúp đỡ, hỗ trợ những công dân không may bị  ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh đến chung tay góp sức cùng cộng đồng phòng chống lây nhiễm, “giải cứu”, mở lối đầu ra cho nông sản… Những nghĩa cử cao đẹp thể hiện rõ tinh thần và trách nhiệm xây dựng ấy đang tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

Đáng buồn và đáng trách thay trong khi các cấp, ngành, cộng đồng xã hội đang ngày đêm nỗ lực tìm cách khống chế, ngăn chặn dịch bệnh, giữ vững sản xuất, duy trì ổn định đời sống nhân dân thì vẫn có những cá nhân thể hiện sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không những không chung tay, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào mình mà còn đang tâm tung những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Từ việc tự ý phao những tin nhảm về số người nhiễm, số người tử vong đến bịa ra những câu chuyện bi thảm về tình cảnh nông sản rớt giá, tiêu thụ khó khăn... Trong đó, có nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết nhưng cũng không ít trường hợp cố tình làm những việc thiếu trách nhiệm với cộng đồng để thỏa mãn ý thích và lợi ích cá nhân, gây thêm khó khăn cho công tác phòng chống dịch.

Những cá nhân có hành vi thiếu trách với cộng đồng, sử dụng không gian mạng để lan truyền thông tin thất thiệt, xấu độc không chỉ phải chịu hình thức xử phạt đích đáng mà còn bị cả cộng đồng xã hội chỉ trích, lên án. Càng trong khó khăn, hoạn nạn mới càng cần thể hiện rõ hơn, sâu sắc hơn ý thức, trách nhiệm với cộng đồng.

Thế Vĩnh

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy