Tổng thống Nga Putin hy vọng sẽ không có Chiến tranh Lạnh mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng sẽ không có Chiến tranh Lạnh mới, đồng thời nhấn mạnh rằng trong mọi trường hợp Moskva sẽ bị ảnh hưởng ở mức ít nhất nhờ có các vũ khí tối tân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với các kênh truyền hình RT tiếng Arab, Al Arabiya và Sky News Arabia ngày 13/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng sẽ không có Chiến tranh Lạnh mới, đồng thời nhấn mạnh rằng trong mọi trường hợp Moskva sẽ bị ảnh hưởng ở mức ít nhất nhờ có các vũ khí tối tân.

Tổng thống Putin nói: "Tôi không mong muốn điều này. Trong bất kỳ trường hợp nào, điều này sẽ tác động đến Nga ở mức ít nhất, do như đã từng nói, chúng tôi có các kho vũ khí đầy uy lực, độc nhất vô nhị mà hiện chưa nước nào trên thế giới sở hữu".

Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng Nga đứng thứ 7 thế giới trong lĩnh vực chi tiêu quân sự, ở mức gần 48 tỷ USD.

Hiện đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này là Mỹ với mức ngân sách quân sự vượt quá 700 tỷ USD, tiếp đến là Trung Quốc, Saudi Arabia, Anh, Pháp và Nhật Bản.

Theo Vietnam+

Trương Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy