Sóng thần sau trận động đất ở Hy Lạp, hàng chục toà nhà đổ sập

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin trận động đất độ lớn 7 xảy ra ngày 30/10 tại Hy Lạp đã gây sóng thần nhỏ và khiến ít nhất 20 tòa nhà đổ sập.

Sóng thần sau trận động đất ở Hy Lạp hàng chục toà nhà đổ sập
Một tòa nhà đổ sập trong trận động đất ngày 30/10/2020 tại Hy Lạp. Ảnh: CNN

Trước đó, các phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin từ Cơ quan Ứng phó Thảm hoạ của Hy Lạp cho hay trận động đất đã làm rung chuyển miền Tây Hy Lạp.

Theo nguồn tin này, trận động đất có tâm chấn sâu 16 km, nằm ở khu vực ngoài khơi cách tỉnh Izmir hơn 17 km. Tại khu vực dọc bờ biển Aegean và vùng Marmara ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể cảm nhận rung chấn.

Hãng AFP cho hay trận động đất đã gây sóng thần nhỏ tấn công đảo Samos của Hy Lạp, tại phía Đông biển Aegean, và khiến ít nhất 20 tòa nhà đổ sập. Truyền thông địa phương cho hay ít nhất đã có 4 người thiệt mạng và trên 120 người bị thương trong trận động đất này.

Động đất thường xảy ra ở Hy Lạp do nước này nằm trên các chuỗi đứt gãy chính. Cũng trong năm 1999, một trận động đất có độ lớn 5,9 độ đã làm 143 người thiệt mạng.

Thanh Tuấn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy