Phản ứng của Nga sau khi Mỹ thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất

Nga tuyên bố sẽ không để bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang, đồng thời nhận định vụ thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất của Mỹ là “đáng tiếc”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Reuters

Chính phủ Nga hôm 20/8 tuyên bố, vụ thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất của Mỹ là đáng tiếc và cho thấy, nước này từ lâu đã chuẩn bị cho sự đổ vỡ của Hiệp ước Các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó hôm 19/8 cho biết, Mỹ đã thử nghiệm một tên lửa hành trình thông thường, có khả năng đánh trúng mục tiêu cách đó hơn 500 km. Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên kể từ khi nước này quyết định rút khỏi Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân tầm trung.

Bình luận về vụ thử, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang và vẫn không có ý định triển khai tên lửa trừ khi Mỹ khơi mào./.

Theo Thu Hoài/VOV

 

Quyết Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy