Núi lửa ở Tây Ban Nha thức giấc sau 50 năm, 1.300 dân phải sơ tán

Núi lửa Cumbre Vieja trên đảo du lịch La Palma của Tây Ban Nha ngày 19/9 đã phun trào lầu đầu tiên trong 50 năm, khiến khoảng 1.300 người dân trên đảo phải sơ tán.

Các hình ảnh ghi lại được cho thấy, những cột khói khổng lồ, tro bụi cũng như dung nham phun trào từ nhiều điểm của ngọn núi lửa. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân hết sức thận trọng và tránh xa khu vực để tránh mọi nguy cơ không đáng có.

Cảnh báo đã được nâng lên mức tối đa và đến tối qua (19/9), các nhà chức trách đã sơ tán khoảng 1.300 người sống trong những ngôi làng gần núi lửa nhất đến nơi an toàn. Một số ngôi nhà đã bị ảnh hưởng bởi dung nham, trong khi một số tuyến đường bị phong tỏa.

Núi lửa ở Tây Ban Nha thức giấc sau 50 năm 1300 dân phải sơ tán
Núi lửa Tây Ban Nha thức giấc sau 50 năm, 1.300 dân phải sơ tán. Ảnh: Then News 24

Theo dự báo của chính quyền La Palma, dòng dung nham phun trào từ ngọn núi lửa dự kiến sẽ hướng ra biển, đi qua các khu vực hiện đã được sơ tán, song khu vực này có nhiều cây cối nên rất dễ dẫn đến hỏa hoạn. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã tạm hoãn chuyến công du tới New York để tới hiện trường và trực tiếp đánh giá tình hình. 200 nhân viên an ninh cũng đã được huy động tới khu vực để hỗ trợ công tác sơ tán.

Núi lửa Cumbre Vieja đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao độ từ 1 tuần nay do xảy ra các hoạt động địa chất mạnh. Lần phun trào gần đây nhất của ngọn núi lửa là vào năm 1971/.

VOV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.