Nga bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế

Điện Kremlin ngày 17/3 bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) yêu cầu Nga dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine.

“Chúng tôi không thể xem xét phán quyết này”, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Theo ông Peskov, cả hai bên - Nga và Ukraine - phải cùng đồng ý thì phán quyết mới có thể được thực thi. Còn trong trường hợp này không có sự đồng ý.

Nga bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 16/3, Tòa án Công lý Quốc tế ra phán quyết với 13 phiếu thuận, trên tổng số 15 thẩm phán, yêu cầu Nga ngay lập tức dừng các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Tòa án cũng yêu cầu Nga bảo đảm những lực lượng khác dưới sự kiểm soát hoặc hỗ trợ của Moscow cũng không được tiếp tục các hoạt động quân sự.

Phán quyết đưa ra ngày 16/3 mới chỉ bao gồm các biện pháp tạm thời. Tòa ICJ sẽ tiếp tục xem xét vụ kiện do Ukraine đề xuất, trong đó Kiev yêu cầu ICJ bác bỏ tuyên bố của Moscow về cáo buộc diệt chủng ở miền Đông Ukraine./.


 

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy