Mỹ dành 500 triệu liều vaccine trị giá 3,5 tỷ USD của Pfizer/BioNTech cho các nước nghèo

Mỹ sẽ tài trợ 500 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Pfizer/BioNTech cho 100 quốc gia có thu nhập thấp nhất trên thế giới.

Đây là thông tin vừa được một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ với báo giới hôm nay (10/6).

Mỹ dành 500 triệu liều vaccine trị giá 35 tỷ USD của PfizerBioNTech cho các nước nghèo
Mỹ giành 500 triệu liều vaccine trị giá 3,5 tỷ USD của Pfizer/BioNTech cho các nước nghèo.

Theo nguồn tin, Mỹ không không tìm kiếm ưu đãi từ các quốc gia này để đổi lấy số vaccine trên. Hiện phía Mỹ đã trả cho hãng dược Pfizer/BioNTech 3,5 tỷ USD để mua vaccine và hợp đồng này sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới.

Cũng theo nguồn tin, phía Mỹ kỳ vọng sẽ chuyển giao 200 triệu liều vaccine ngay trong tháng 8 năm nay và 300 triệu liều còn lại vào nửa đầu năm tới.

Trước đó, tờ The New York Times cũng đăng tin chính quyền Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Pfizer/BioNTech để cung cấp 500 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 100 quốc gia trong năm tới.

Các nước được nhận viện trợ số vaccine này chủ yếu thuộc nhóm thu nhập thấp./.

Hồng Nhung/VOV1

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.