Mỹ, Belarus cử lại đại sứ sau hơn 10 năm căng thẳng

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị David Hale ngày 17/9 khẳng định Washington và Minsk đang chuẩn bị trao đổi đại sứ sau hơn 1 thập kỷ căng thẳng.

Trong tuyên bố được Đại sứ quán Mỹ đưa ra sau các cuộc gặp Tổng thống Alexander Lukashenko, ông Hale nói rằng các mối quan hệ Mỹ-Belarus đang ở một "thời cơ lịch sử".

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ David Hale. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: "Tôi vinh dự được tuyên bố rằng, chúng tôi đang chuẩn bị trao đổi các đại sứ ở bước tiếp theo trong tiến trình bình thường hóa quan hệ". Tuy nhiên, ông Hale không tiết lộ về thời gian mà các đại sứ của 2 nước, đã rút khỏi thủ đô của nhau từ năm 2008, có thể quay trở lại.

Cuối tháng 8 vừa qua, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khi đó là ông John Bolton cũng đã có chuyến thăm Belarus và gặp Tổng thống Lukashenko. Nhà lãnh đạo Belarus bày tỏ mong muốn mở ra chương mới trong quan hệ hai nước và hy vọng hai bên sẽ có các cuộc trao đổi thẳng thắn về tất cả các vấn đề.

Ông Bolton khi đó là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Belarus trong 20 năm qua.

Theo Báo Tin tức

Trương Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy