Iran và các cường quốc nối lại đàm phán hạt nhân

Giới chức Iran thông báo các cuộc đàm phán về cách thức khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ được nối lại tại Vienna (Áo) trong ngày 12/6.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi, các bên tham gia dự kiến tiếp tục tham vấn về việc Mỹ có thể quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 cũng như đảm bảo việc thực thi đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận này. Phía Mỹ cũng xác nhận các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran sẽ nối lại vào 12/6.

Iran và các cường quốc nối lại đàm phán hạt nhân
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tới Vienna tham gia các cuộc đàm phán hồi tháng 4/2021 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trước đó, Chính quyền Mỹ tuyên bố dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt nhằm vào 3 cựu quan chức và hai công ty buôn bán hóa dầu của Iran. Phía Mỹ cho rằng đây là bước đi thông lệ nhưng thể hiện sự sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khi có lý do chính đáng.

Tuy nhiên, Iran khẳng định, động thái trên của Mỹ không phải là dấu hiệu thiện chí. Mỹ cần thực hiện dỡ bỏ các lệnh trừng phạt một cách có hiệu quả và có thể kiểm chứng, theo như cam kết trong thỏa thuận 2015./.

VOV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy