Hòn đảo mới 'mọc lên' ở Tonga sau khi núi lửa phun trào

Một hòn đảo mới đang hình thành trong chuỗi núi lửa ở phía Tây Tonga sau vụ phun trào của núi lửa ngầm Home Reef trong những ngày qua.

Hòn đảo mới mọc lên ở Tonga sau khi núi lửa phun trào
Hình ảnh núi lửa Home Reef phun trào ngày 14/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang tin Matangi Tonga Online ngày 28/9 đưa tin tính đến ngày 19/9, hòn đảo này có tổng diện tích bề mặt hơn 34.000 m2 và ước tính cao 15m so với mực nước biển. Hiện không có cảnh báo nguy hiểm nào đối với người dân ở Vava'u và Ha'apai. 

Theo báo New Zealand Herald, dung nham trào ra từ núi lửa Home Reef đã bị nước biển làm nguội và hóa rắn, tạo thành hòn đảo nói trên.

Trong khi đó, Cơ quan Địa chất Tonga (TGS) cho biết mức cảnh báo đối với ngành hàng không đã được hạ từ mức cam xuống mức vàng vào ngày 27/9 sau vụ núi lửa Home Reef phun trào. Hiện nhà chức trách Tonga vẫn đang theo dõi hoạt động của núi lửa Home Reef  và tiến hành báo cáo hằng ngày. Theo TGS, hoạt động của núi lửa Home Reef gây rủi ro thấp đối với các cộng đồng tại Vava'u và Ha'apai. 

Núi lửa Home Reef nằm ở khu vực cách đảo Late 25 km về phía Tây Nam, cách đảo Lateiki 22 km về phía Đông Bắc và đảo Mo'unga'one 75 km về phía Tây Bắc.

Theo baotintuc.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy