Hoàng quý phi Thái Lan bị tước mọi danh hiệu

Quốc vương Maha Vajiralongkorn của Thái Lan vừa tước hết mọi tước hiệu và quân hàm của Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi, vì đã vi phạm bộ quy tắc ứng xử đối với triều thần và bất trung với nhà vua.

Bà Wongvajirapakdi lái máy bay quân sự

Thông báo của Hoàng gia Thái Lan cũng cho biết, bà Wongvajirapakdi bị tước bỏ danh hiệu vì đã có hành vi "chống lại mệnh lệnh của Hoàng hậu Suthida vì tham vọng cá nhân".

Thông báo được đưa ra chỉ vài tháng sau khi cựu y tá quân đội này được nhà vua phong tước vị Hoàng quý phi vào hồi tháng 7. Bà là phụ nữ đầu tiên được phong tước hiệu này trong gần một thế kỷ qua.

Sinh ra ở tỉnh Nan ở miền Bắc Thái Lan, bà Wongvajirapakdi tốt nghiệp trường điều dưỡng quân đội Hoàng gia Thái Lan, được đào tạo phi công ở Thái Lan và nước ngoài, và đã phụng sự trong đơn vị vệ sĩ Hoàng gia của Nhà vua, đạt được đến hàm thiếu tướng hồi tháng 5.

Bà Wongvajirapakdi trong một nghi lễ hoàng gia

Khi phong tước cho bà Wongvajirapakdi, Hoàng gia đã công bố một loạt hình ảnh của bà bao gồm cả ảnh đời thường chân thật đến các bức ảnh thể hiện các hoạt động của bà trong quân đội như lái máy bay hay chuẩn bị nhảy dù...

Thái Lan có những quy định rất chặt chẽ về việc chỉ trích, phỉ báng hay xúc phạm các thành viên Hoàng gia. Việc thảo luận hay đưa tin mang tính chỉ trích về Hoàng gia đều là bất hợp pháp.

Theo vietnamnet

Quyết Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.