Hàng loạt nước ra Tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Libya

Hàng loạt nước trong đó Mỹ, Anh, Pháp, UAE... đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực tại Libya.

Pháp, Anh, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Mỹ và Italy hôm 16/7  khẳng định, cần phải dừng các hành động xung đột leo thang xung quanh thủ đô Tripoli, đồng thời cảnh báo những nhóm khủng bố đang tận dụng bất ổn chính trị tại Libya để củng cố sức mạnh.

Chiến trường Libya. Ảnh: AAH Turkia.

Trong tuyên bố chung đưa ra, 6 nước cũng hối thúc nhanh chóng thúc đẩy tiến trình chính trị tại quốc gia này, dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Libya Ghassan Salame cũng đang có chuyến thăm UAE để thảo luận về các biện pháp chấm dứt giao tranh tại Libya.

Từ tháng 4 năm nay, Lực lượng trung thành với tướng Khalifa Haftar ở miền Đông đã mở cuộc tấn công nhằm kiểm soát thủ đô Tripoli, khu vực do quân đội chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận kiểm soát. Dư luận quốc tế đang lo ngại về khả năng bùng phát một cuộc nội chiến mới cũng như thảm hoạ nhân đạo tại quốc gia Bắc Phi này.

Theo VOV

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.