Ấn Độ: 121 người tử vong vì uống phải rượu độc

Số người chết vì uống phải rượu độc ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ đã tăng lên 121 người. Cảnh sát trưởng bang Punjab Amarinder Singh cho biết 92 người đã thiệt mạng ở Tarn Taran, 15 người ở Amritsar và 14 người ở Gurdaspur.

Ấn Độ 121 người tử vong vì uống phải rượu độc
Ảnh minh họa.

Cảnh sát đã bắt giữ 54 người vì cáo buộc liên quan. Những kẻ bị bắt sẽ bị xét xử về tội giết người. Chính quyền địa phương tuyên bố sẽ mở cuộc truy quét việc sản xuất rượu bất hợp pháp tại bang này đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ tài chính cho mỗi gia đình có người thiệt mạng.

Tnh trạng tử vong vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ khá phổ biến do người nghèo không đủ tiền mua được rượu có nhãn hiệu, được cấp phép bán trong các cửa hàng do chính phủ điều hành. Trong khi đó, rượu lậu được bán với giá thành rẻ, thường được pha với cồn công nghiệp metanol. Theo Cơ quan hồ sơ tội phạm quốc gia, Ấn Độ có khoảng 1.000 người chết mỗi năm vì uống phải rượu độc./.

Vũ Anh Tuấn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy