Xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố vững mạnh gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Đó là mục tiêu đặt ra đối với Đảng bộ Quân sự thành phố Phủ Lý trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tá Nguyễn Hùng Việt, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Phủ Lý khẳng định: Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, để đạt mục tiêu đề ra, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP). Đặc biệt, coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của đảng bộ, các chi bộ; xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố vững mạnh gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”
Kiểm tra bắn đạn thật đối với lực lượng dân quân tự vệ thành phố Phủ Lý.

Trao đổi về những kết quả đạt được khá toàn diện trong nhiệm kỳ qua, Thượng tá Nguyễn Hùng Việt cho rằng: Đó là sản phẩm của việc tập trung trí tuệ của tập thể Đảng ủy, chỉ huy đơn vị, sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố. Trong những thành tích đạt được, có nhiều kết quả nổi bật, đậm nét. Tiêu biểu như việc triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện 4 đề án của UBND tỉnh về công tác quân sự - quốc phòng, nhất là thực hiện Đề án 23 về xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố, giai đoạn 2016-2021. Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tích cực tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo việc xây dựng công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu của thành phố, đến nay đã hoàn thành 85% tiến độ công việc. Hay đó là những dấu ấn tiêu biểu trong chỉ đạo công tác diễn tập; giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng; sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); thực hiện chính sách hậu phương quân đội… Đặc biệt, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ Quân sự thành phố luôn chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của LLVT thành phố. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên và chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của LLVT thành phố được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã và đang tích cực chỉ đạo triển khai khu tăng gia tập trung ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn với tổng kinh phí đầu tư khoảng 9,5 tỷ đồng. Đây là một dự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng tại địa phương. Dự án sẽ góp phần mang lại những giá trị đáng kể nhằm cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội, nhân dân địa phương.

Đối với nhiệm vụ diễn tập, SSCĐ, 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chất lượng các cuộc diễn tập theo đúng kế hoạch. Cụ thể, đảng bộ đã tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT thành phố, hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 21/21 phường, xã. Đồng thời, LLVT thành phố còn tham gia diễn tập thực nghiệm Phòng không nhân dân do tỉnh tổ chức, được cấp trên đánh giá cao. Thông qua các cuộc diễn tập đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý những vấn đề mới trong thực tiễn. Đồng thời, giúp cơ quan quân sự chủ động điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến. 

Bên cạnh đó, chế độ trực SSCĐ được cán bộ, chiến sĩ LLVT thường xuyên duy trì nghiêm túc, bảo đảm chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, những năm qua LLVT thành phố cũng luôn khẳng định là lực lượng nòng cốt trong ứng phó với các sự cố, kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Thượng tá Nguyễn Hùng Việt cho biết: Động lực giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phải kể đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá về tổ chức xây dựng lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện nền nếp chính quy, rèn kỷ luật và cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, những năm qua Đảng bộ Quân sự thành phố luôn chú trọng xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Lực lượng thường trực thường xuyên được kiện toàn theo biên chế. Lực lượng dân quân tự vệ hằng năm được rà soát, bổ sung số lượng, cơ cấu hợp lý, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lực lượng dự bị động viên được biên chế, sắp xếp đủ 100% đầu mối các đơn vị. Chất lượng huấn luyện các lực lượng được thường xuyên coi trọng, kết hợp huấn luyện với duy trì nghiêm nền nếp, kỷ luật đơn vị. Đánh giá kết quả huấn luyện hằng năm, 100% quân số đạt yêu cầu; tỷ lệ khá giỏi đạt từ 74-80%. Cơ quan quân sự thành phố đã tổ chức tốt các cuộc hội thi, hội thao và tham gia hội thi, hội thao cấp trên đạt kết quả cao.

Một trong những điều vui mừng, phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự thành phố đó là, thời gian qua cơ sở vật chất của đơn vị được đầu tư nâng cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ. Với nguồn kinh phí 8,7 tỷ đồng cho việc xây dựng, chỉnh trang doanh trại đã tạo nên một diện mạo mới mẻ, khang trang. Cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”.

Với sự nỗ lực không ngừng, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Quân sự thành phố Phủ Lý được công nhận trong sạch vững mạnh; Ban CHQS thành phố liên tục nhiều năm liền được tặng danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện”, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. LLVT thành phố luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố tin tưởng. Đây sẽ là tiền đề quan trọng tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác QS, QPĐP; xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.