Tưng bừng lễ giao nhận quân năm 2019

Sáng 20/2, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, 6 huyện, thành phố tưng bừng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019.

Trong đợt này, tỉnh Hà Nam có 1.400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), 125 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Dưới sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, chia tay gia đình, người thân, bạn bè, các thanh niên chỉnh tề quân tư trang lên đường làm nhiệm vụ, quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trưởng thành nhằm tiếp nối truyền thống cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Dự lễ giao nhận quân tại huyện Thanh Liêm có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3; Thiếu tướng Thái Doãn Đức, Tư lệnh Quân đoàn 1, cùng các đồng chí: Đại tá Trần Minh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; Lê Văn Quyết, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại biểu cơ quan quân đội, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đông đảo cán bộ và nhân dân huyện Thanh Liêm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thế Trang

Năm 2019, huyện Thanh Liêm được giao chỉ tiêu tuyển chọn 240 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an. Trong đó 210 thanh niên nhập ngũ vào 5 đơn vị quân đội; 30 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong số tân binh nhập ngũ đợt này, theo phân loại đánh giá của Hội đồng NVQS huyện Thanh Liêm: 100% tân binh đạt sức khỏe loại 1, 2, 3. Về trình độ văn hóa có 15% tân binh đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; trên 25% tân binh được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong các đơn vị quân đội và nguồn cán bộ địa phương sau khi hoàn thành NVQS.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, đồng chí Nguyễn Văn Điểu, quyền Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm, nhấn mạnh: Thanh Liêm là địa phương giàu truyền thống cách mạng. Trải qua các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, bao người con quê hương Thanh Liêm đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Tiếp bước cha ông, thế hệ trẻ hôm nay lên đường làm NVQS và nghĩa vụ công an nhân dân cần nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những quân nhân ưu tú.

Phát biểu trước khi lên đường nhập ngũ, tân binh Phạm Văn Mạnh, đại diện 240 tân binh thể hiện niềm vinh dự, tự hào là người con quê hương Thanh Liêm anh hùng. Đồng thời xác định thực hiện NVQS là trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống của Quân đội, Công an, của quê hương Thanh Liêm, các tân binh hứa sẽ đoàn kết, quyết tâm phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con quê hương Thanh Liêm anh hùng. 

Nét mới công tác giao quân tại huyện Thanh Liêm trong năm nay, đó là sau khi các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, tỉnh, huyện tặng hoa tiễn tân binh, 100% tân binh đều bước qua cầu “Vinh quang” lên đường về đơn vị. Đây là điểm nổi bật của tỉnh trong lễ giao nhận quân năm 2019 nhằm nhân lên niềm vinh dự, tự hào của tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Phương Dung

* Tại huyện Lý Nhân, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã về dự lễ giao nhận quân và tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2019.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa các tân binh trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân năm 2019, 338 tân binh của huyện Lý Nhân đủ điều kiện nhập ngũ đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo phân bổ chỉ tiêu quân cho các đầu mối, 310 tân binh nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, 28 tân binh tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Trong số 338 tân binh nhập ngũ, 15%  tân binh có trình độ cao đẳng, đại học, 58 tân binh đã được học tập lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, 85% tân binh đạt sức khỏe loại A và B. Hầu hết các tân binh của huyện đều làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngụy Thị Tuyết Lan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Quân sự huyện Lý Nhân mong muốn, các tân binh tiếp tục là những người phát huy và nối dài truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, gia đình, dòng họ, ra sức phấn đấu rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ.

Đại diện 8 đơn vị nhận quân, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung đoàn 141; Tiểu đoàn 17, sư đoàn 312; Quân đoàn I; Lữ đoàn 144 – Bộ Tổng tham mưu; Sư đoàn 350, Quân khu III; Lữ đoàn 239 – Bình chủng Công binh; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Hà Nam, Trung tá Vũ Mạnh Tiến, Trưởng đoàn nhận quân, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 – Quân đoàn I, khẳng định: Chất lượng quân của huyện Lý Nhân năm nay cao hơn so với các năm trước, tạo điều kiện cho các đơn vị nhận quân thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ảnh: Thế Trang

Thay mặt các tân binh lên đường nhận nhiệm vụ, tân binh Tạ Phúc Bình, xã Công Lý đã thể hiện quyết tâm chấp hành tốt kỷ luật của đơn vị, không ngại khó khăn gian khổ, tích cực rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam giao phó, xứng đáng với danh hiệu  cao quý Bộ đội cụ Hồ. Họ sẽ là những người tiếp bước cha anh, viết tiếp trang sử vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giang Nam

* Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 20/2/2019, huyện Bình Lục tổ chức Lễ giao quân năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự, tặng hoa và động viên thanh niên huyện Bình Lục lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa tân binh lên đường nhập ngũ.

Trong đợt này huyện Bình Lục có 249 công dân nhập ngũ, trong đó có 230 thanh niên thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng, bao gồm: Lữ đoàn 144 thuộc Bộ Tổng Tham mưu; Lữ đoàn 205 thuộc Binh Chủng Thông tin; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Quân khu 3); Trung đoàn BB8/Sư đoàn 395 (Quân Khu 3); Trường Quân sự (Quân đoàn 1); còn lại 19 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Tất cả thanh niên nhập ngũ đều đủ về điều kiện chính trị, có sức khỏe, trình độ đáp ứng yêu cầu quy định. Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nghề chiếm 10,5%, còn lại có trình độ trung học phổ thông và tốt nghiệp trung học cơ sở.

Phát biểu động viên các tân binh trong Lễ giao quân, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bình Lục đề nghị các tân binh phát huy truyền thống quê hương cách mạng, luôn phấn đấu trở thành những chiến sỹ Quân đội Nhân dân và Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trần Hữu

* Dự lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự của huyện Duy Tiên có các đồng chí: Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự, ban, ngành, đoàn thể các cấp và đông đảo nhân dân địa phương về dự, động viên, chung vui tiễn tân binh lên đường.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa tân binh huyện Duy Tiên lên đường nhập ngũ.

Năm 2019, huyện Duy Tiên thực hiện chỉ tiêu giao 220 tân binh cho 6 đầu mối đơn vị của Quân đội. Cụ thể là: Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn I; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu; Lữ đoàn 205, Bộ Tư lệnh Thông tin; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và 28 công dân cho Công an tỉnh.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện chặt chẽ các bước, các khâu tuyển chọn nên thanh niên nhập ngũ đều đã nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 100%  tân binh của huyện đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất chính trị, quyết tâm lên đường nhận và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 15% thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học, 20% thanh niên ưu tú đã được bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Tại buổi lễ giao nhận quân, tân binh Bùi Việt Hùng (xã Yên Bắc), đại diện các tân binh thể hiện sự vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ của LLVT Việt Nam. Thay mặt các tân binh, tân binh Bùi Việt Hùng hứa sẽ phát huy truyền thống các thế hệ cha anh, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn vị, đáp lại sự tin tưởng, mong đợi của gia đình và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn I thay mặt các đơn vị về nhận quân tại huyện đã bày tỏ sự vui mừng, vinh dự và hoàn toàn yên tâm về chất lượng tân binh được nhận từ địa phương, đồng thời thể hiện quyết tâm và mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền, gia đình rèn luyện đạo đức, kỹ năng quân sự cho tân binh trở thành những quân nhân gương mẫu, phấn đấu có nhiều quân nhân được đứng trong hàng ngũ của Đảng và cống hiến lâu dài trong LLVT, đồng thời đào tạo cho địa phương những công dân ưu tú để sau hoàn thành nghĩa vụ trở về xây dựng quê hương mạnh giàu.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thanh niên địa phương cũng đã phát biểu, tặng hoa, động viên và giao nhiệm vụ cho tân binh trước khi lên đường.

Nguyễn Hằng

* Tại huyện Kim Bảng, dự lễ giao nhận quân có các đồng chí: Phạm Tư Lành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Phạm Tư Lãnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ
Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2019, huyện Kim Bảng có 244 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 220 nam thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) trong lực lượng Quân đội nhân dân, 24 nam thanh niên tham gia thực hiện NVQS trong lực lượng Công an nhân dân.

100% tân binh đảm bảo sức khoẻ, đa số các tân binh đã tốt nghiệp từ bậc trung học phổ thông trở lên. Các tân binh được đầu quân cho 5 đầu mối giao nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu); Trung đoàn 141, Sư 312 (Quân đoàn 1); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh.

Có được kết quả đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi thực hiện nghiêm Luật NVQS, nghĩa vụ công dân với Tổ quốc. Công tác nắm nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ. Trước ngày giao quân, các địa phương trong huyện còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ.      

Trong không khí của ngày hội giao quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã thắp ngọn lửa truyền thống, đánh trống giao quân, tặng hoa, động viên tân binh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đơn vị giao.

Trần Ích

* Sáng 20/2, tại Sân Vận động thành phố Phủ Lý, các đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận quân, Bộ chỉ quy Quân sự tỉnh, đại biểu đại diện các sở, ngành của tỉnh, thành phố Phủ Lý và đông đảo nhân dân đã đến dự Lễ giao nhận quân, tiễn tân binh lên đường thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa tân binh của thành phố Phủ Lý lên đường nhập ngũ.

Đợt giao quân năm 2019, thành phố Phủ Lý được giao 234 chỉ tiêu, trong đó có 210 chỉ tiêu vào các đơn vị quân đội, 24 chỉ tiêu vào ngành Công an. Các đầu mối nhận quân ở thành phố gồm: Trung đoàn 165/ Sư đoàn 312/ Quân đoàn 1; Lữ đoàn 214/ Quân Khu 3; Lữ đoàn 144/ Bộ Tổng tham mưu.

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã chỉ đạo các xã, phường thực hiện nghiêm quy trình tuyển quân, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Thành phố Phủ Lý đã hoàn thành đủ số lượng, chỉ tiêu với tổng số 234 công dân ưu tú, giao cho các đầu mối đơn vị.  Đây là những tân binh đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, văn hóa, có nhận thức lý tưởng chính trị vững vàng.

Lễ giao, nhận quân thực hiện đầy đủ các nghi thức: Chào cờ, thắp lửa truyền thống, nổi trống hội giao quân. Sau các nghi thức, ông Nguyễn Anh Chức, Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý phát biểu động viên các tân binh, mong các tân binh phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực rèn luyện, học tập, công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Phủ Lý phát biểu, bày tỏ sự tin tưởng lớp các tân binh luôn sẵn sàng tiếp nối truyền thống yêu nước, bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh, vượt qua khó khăn, thi đua rèn luyện thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh Nguyễn Minh Hiển, phường Thanh Châu, đại diện cho các tân binh lên đường nhập ngũ hứa sẽ cố gắng thi đua, rèn luyện để trưởng thành hơn trong môi trường mới, phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã động viên, tặng hoa và căn dặn các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Lễ giao, nhận quân năm 2019 ở thành phố Phủ Lý diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn, đúng luật.

Bích Huệ


Một số hình ảnh đẹp tại lễ giao quân năm 2019:

Các tân binh bước qua cầu "Vinh quang" trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phương Dung


Lưu luyến chia tay. Ảnh: Chu Uyên

Phương Dung, Chu Uyên, Nguyễn Hằng, Trần Ích, Thế

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy