Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2020

Sáng 22/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá năm 2019 cho thấy: Hội đồng NVQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Toàn tỉnh đã bàn giao 1.525 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (tỷ lệ tốt nghiệp đại học, cao đẳng đạt 11,21%). Công tác tuyên truyền được các địa phương coi trọng, bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó, nâng cao nhận thức thực hiện Luật NVQS đến toàn thể nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS. Công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân nhập ngũ được triển khai thực hiện chặt chẽ. Toàn tỉnh đã tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho 5.462 công dân nam đủ tuổi 17. Tổ chức rà soát, phúc tra 19.820 công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS (từ 18 đến 27). Trong đó miễn gọi nhập ngũ thời bình 216 công dân; tạm hoãn nhập ngũ trong thời bình 13814 công dân. Đối với các công dân đủ điều kiện nhập ngũ, Hội đồng NVQS các địa phương tiến hành xét nghiệm HIV, ma túy cho phát hiện và loại ra khỏi danh sách gọi nhập ngũ 22 trường hợp dương tính với mẫu thử HIV, ma túy…

Cùng với tuyển quân, các địa phương còn thực hiện tốt việc đón nhận 1.072 quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương, phối hợp chặt chẽ với các trường dạy nghề, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tổ chức tư vấn học nghề, tạo việc làm, giúp cho công dân sớm ổn định cuộc sống.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển quân, đề ra những giải pháp thực hiện tốt công tác tuyển quân trong thời gian tới. Trong đó, một số khó khăn, tồn tại thời gian qua được chỉ ra đó là: ở một số địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị trong công tác tuyển quân; một số cơ quan quân sự cấp xã làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương; công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS, truyền thống quê hương có địa phương còn chưa sâu, chưa tạo được sự lan tỏa; việc tổ chức khám sức khỏe, xử lý chống, trốn chưa kiên quyết, kịp thời…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, đề nghị Hội đồng NVQS các cấp cần tập trung chỉ đạo địa phương triển khai thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác tuyển quân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS. Tổ  chức nghiêm việc khám tuyển từ cơ sở. Chỉ đạo rà soát, phân loại các đối tượng miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ, bằng mọi biện pháp triệu tập, gọi công dân về thực hiện khám tuyển, nhập ngũ đúng thời gian quy định. Chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, phấn đấu đạt 10% chỉ tiêu trở lên. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật NVQS theo quy định, đảm bảo 100% các địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao, hạn chế thấp nhất tỷ lệ bù đổi sau giao quân. Đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi tặng quà, kịp thời động viên công dân thực hiện tốt NVQS.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy