Thành phố Phủ Lý sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Sáng 15/8, UBND thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

10 năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn thành phố Phủ Lý được triển khai tích cực, đạt kết quả toàn diện, vững chắc.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân được thực hiện sâu rộng. Các nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố vững mạnh ngày càng đi vào chiều sâu.

Công tác quy hoạch quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng. Các cấp, ngành, địa phương quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng, củng cố hệ thống công trình chiến đấu, công trình phòng thủ theo đề án đã được phê duyệt phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh (QP,AN) được thực hiện nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới.

Các ngành, địa phương coi trọng phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP, AN, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực tại chỗ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đời sống nhân dân được nâng cao, quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

LLVT thành phố được xây dựng ngày càng vững mạnh, thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Những kết quả quan trọng đó đã góp phần tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, xây dựng KVPT thành phố ngày càng vững chắc.

Lãnh đạo thành phố Phủ Lý trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở thành phố Phủ Lý cũng còn một số tồn tại, hạn chế: Việc quán triệt, tuyên truyền các văn bản của cấp trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân chưa thường xuyên, sâu sắc; chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên không đồng đều; nhận thức của một số cán bộ cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng tiềm lực quốc phòng chưa đầy đủ…

Thời gian tới, để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh UBND thành phố Phủ Lý xác định: Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI, XII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành KVPT vững chắc.

Tập trung nguồn lực xây dựng KVPT thành phố vững chắc toàn diện cả về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP,AN. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường QP,AN theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra tiềm lực KVPT thành phố ngày càng vững mạnh; xây dựng LLVT thành phố vững mạnh, sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống phức tạp về QP,AN, giữ ổn định tình hình địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã trao thưởng cho 29 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy