Thành phố Phủ Lý kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Sáng 20/12, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Phủ Lý long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); gặp mặt cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Ôn lại truyền thống vẻ vang Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân thành phố Phủ Lý tự hào về truyền thống của dân tộc, truyền thống quân đội, quê hương. 75 năm qua,  Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Góp vào truyền thống anh hùng đó, bao thế hệ người con của quê hương Phủ Lý đã anh dũng chiến đấu, vượt qua bao khó khăn gian khổ, cùng bộ đội chủ lực lập nên những chiến công vẻ vang, tô thắm truyền thống cách mạng của quê hương. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Phủ Lý có 10.738 thanh niên lên đường nhập ngũ và hàng nghìn lượt người đi dân công, thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu, chi viện cho tiền tuyến trên 36.700 tấn lương thực, thực phẩm. Quân và dân Phủ Lý đã đánh trên 800 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm tên địch, phá hủy 78 xe quân sự, bắn rơi 19 máy bay, thu hơn 260 súng các loại.

Tổng kết cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, toàn thành phố có 2.376 liệt sĩ; 2.075 thương binh, bệnh binh; 170 Mẹ Việt Nam anh hùng; 9 tập thể, 17 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; Đảng bộ, nhân dân và LLVT nhân dân thành phố Phủ Lý được phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ” và được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tặng hoa chúc mừng LLVT thành phố.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT thành phố luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP), về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. LLVT thành phố đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn dân phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác QS, QPĐP. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các LLVT thành phố ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cựu chiến binh đã luôn nỗ lực, gương mẫu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, góp sức xây dựng quê hương Phủ Lý ngày càng đổi mới, khang trang, ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế - văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng.

Tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, các cấp ủy, chính quyền, thành phố xác định tiếp tục xây dựng LLVT thành phố vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy