Thanh Liêm hoàn thành thắng lợi công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã (Thanh Lưu, Liêm Cần, Liêm Túc), huyện Thanh Liêm vừa được tổ chức thành công tốt đẹp.

Lực lượng dân quân cơ động cụm xã thực hành bắn trả sự tiến công của quân địch vào địa bàn tại cuộc diễn tập.

Đánh giá về cuộc diễn tập cụm xã, đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm nhận định: 3 xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân huyện đang tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019. Đồng thời cũng là thiết thực lập thành tích chào mừng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và công nhận huyện Thanh Liêm đạt chuẩn nông thôn mới. 

Thành công lớn nhất của cuộc diễn tập đó là các thành phần tham gia diễn tập đã thể hiện rõ sự vận hành cơ chế theo đúng tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 02 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tin tưởng rằng, qua cuộc diễn tập sẽ nâng cao nhận thức của cán bộ cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Từ đó, tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ, chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nâng cao năng lực, khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT.

Diễn tập cụm xã ở huyện Thanh Liêm lần này mới về cả nội dung và hình thức. Đòi hỏi sự chỉ đạo, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ từ khâu chuẩn bị tới thực hành diễn tập. Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị. Nội dung cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn, đó là: chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ. 

Với sự chỉ đạo, điều hành tích cực, sát sao của Ban chỉ đạo diễn tập huyện, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, trong đó nòng cốt là cơ quan quân sự, công an từ huyện tới cơ sở, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã của huyện Thanh Liêm đã diễn ra đúng quy trình, hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch. Đối với phần vận hành cơ chế, các nội dung diễn tập đã thực hiện đúng trình tự của công tác tham mưu tác chiến. 

Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các ngành làm tham mưu. Vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì được thể hiện khá nhuần nhuyễn trong việc điều hành, chỉ đạo nhiệm vụ. Trong đó có nhiều sáng tạo cả về nội dung và phương pháp điều hành. 

Các nội dung như: hội nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thông qua kế hoạch động viên, tuyển quân thời chiến; hội nghị Đảng ủy Quân sự xã thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã… đã thể hiện rõ tính cấp bách, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đồng thời thể hiện rõ phương pháp chỉ huy tác chiến sát với thực tế chiến đấu. Các cương vị diễn tập chấp hành tốt quy định về thời gian, tác phong nghiêm túc, ý kiến tham luận thể hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao đổi về quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc diễn tập, Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thanh Liêm cho biết: Đây là cuộc diễn tập cụm xã sử dụng nhiều lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị nhất từ trước tới nay, song với sự tích cực chủ động trong các khâu chuẩn bị, luyện tập, các lực lượng đã hoàn thành tốt vai diễn, thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.  Hành động của các lực lượng tham gia đã khẳng định bản lĩnh, kỹ chiến thuật và xử trí tình huống sát với kịch bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Thông qua cuộc diễn tập tiếp tục khẳng định sự đúng đắn về đường lối quân sự của Đảng, đánh giá thực chất tiềm lực khu vực phòng thủ của huyện. 

Đặc biệt, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an xã trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Nâng cao khả năng tổ chức, chỉ huy hiệp đồng trong chiến đấu của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành trong bảo đảm tình hình an ninh – quốc phòng từ cơ sở.

Ấn tượng nhất của cuộc diễn tập đó là phần diễn tập thực binh do LLVT 3 xã thực hiện tại cánh đồng Chằm, thôn Vực Trại Nhuế, xã Liêm Cần với nội dung: “LLVT cụm xã phục kích đánh địch cơ động, ứng cứu giải toả bằng đường bộ trong khu vực phòng thủ huyện”. 

Tình huống giả định được đưa ra khá sát thực tế, đó là: với bản chất phản động, hiếu chiến, thời gian qua, địch đã sử dụng không quân, pháo hạm bắn phá ác liệt vào trung tâm kinh tế, chính trị các tỉnh, thành phố. Sau nhiều đợt sử dụng không quân, pháo binh đánh phá ác liệt vào khu vực phòng thủ huyện, địch tiến hành đổ bộ đường không vào địa bàn, đồng thời một toán địch đổ bộ, cơ động qua địa bàn nhằm thực hiện mưu đồ đánh nhanh, thắng nhanh. 

Thực hiện chỉ  đạo của cấp trên, LLVT cụm xã bí mật cơ động triển khai đội hình phục kích, bao vây, đánh địch khi chúng cơ động qua địa bàn. Với ý chí quyết chiến, quyết thắng, phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm diệt giặc lập công, LLVT cụm xã đã nhanh chóng xung phong, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu, bao vây chia cắt, hình thành nhiều hướng, nhiều mũi đồng loạt đánh vào các mục tiêu đã được xác định, bắn cháy xe tăng và tiêu diệt địch, ngăn chặn kịp thời âm mưu đánh phá, chiếm lĩnh của quân địch vào địa bàn…

Nội dung diễn tập thực binh mới, khó, tuy nhiên, với sự chỉ đạo, huấn luyện nhuần nhuyễn trước khi diễn tập, tình huống thực binh được kết cấu chặt chẽ, sát thực tế, việc chỉ huy, điều hành linh hoạt, kiên quyết, đúng thời cơ, hành động của các lực lượng tham gia thể hiện rõ bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật, xử lý tình huống sát. 

Là một trong những cán bộ trực tiếp tham gia công tác huấn luyện, điều hành LLVT xã diễn tập, đồng chí Đinh Duy Hưng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Liêm Cần cho rằng: Cái được lớn nhất của LLVT xã qua cuộc diễn tập đó là nâng cao trình độ, kỹ chiến thuật của lực lượng dân quân cơ động trong thực hành tác chiến. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của dân quân tại địa phương, cơ sở trong công tác bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Từ đó, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Cuộc diễn tập còn là cơ hội để rèn luyện tinh thần, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng tác chiến trong các tình huống bất ổn về quốc phòng – an ninh của lực lượng dân quân địa phương và các lực lượng khác.

Cuộc diễn tập cụm xã ở Thanh Liêm thành công là kết quả của tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở. Tin tưởng rằng, qua việc tổ chức thành công cuộc diễn tập sẽ  tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị định, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng – an ninh, về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của các lực lượng và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Đặc biệt, bảo đảm an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy