Gặp mặt truyền thống quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam giúp nước bạn Lào

Ngày 30/11, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào (30/10/1949-30/10/2019).

Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh là chuyên gia quân sự và quân tình nguyện giúp cách mạng Lào.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại  truyền thống 70 năm tham gia quân tình nguyện và chuyên gia giúp bạn Lào. Theo đó, cách đây 70 năm, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Chính phủ Lào đã ký Hiệp ước tương trợ Lào – Việt và Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào – Việt. 

Ngày 30/10/1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương quyết định: “Các lực lượng quân sự của Việt Nam chiến đấu và công tác giúp Lào tổ chức thành hệ thống riêng và lấy danh nghĩa là quân tình nguyện”. 

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bộ Tổng Tư lệnh, lực lượng Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào phát triển mạnh mẽ. Từ những đơn vị hoạt động phân tán, quy mô nhỏ đã nhanh chóng phát triển thành những đơn vị tương đương cấp trung đoàn. 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình”, trong kháng chiến chống Pháp, cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vượt qua khó khăn, gian khổ hy sinh, tích cực giúp bạn tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng, kề vai sát cánh cùng quân đội Lào chiến đấu, giành nhiều thắng lợi vẻ vang. 

Những thắng lợi to lớn trên chiến trường Lào đã uy hiếp, làm phân tán quân địch trên toàn chiến trường Đông Dương, tạo điều kiện quan trọng để quân và dân Việt Nam tiến lên giành thắng lợi trong Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Khi đế quốc Mỹ điên cuồng leo thang chiến tranh, quân đội, nhân dân hai nước càng tăng cường đoàn kết, kiên quyết chiến đấu, chiến thắng kẻ thù. Trong suốt cuộc kháng chiến các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam – Lào liên tiếp mở các chiến dịch tiến công, tiêu diệt địch trên khắp chiến trường, mở rộng, giữ vững vùng giải phóng, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Vientiane, lập lại hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào. 

Năm 1975, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Quân tình nguyện Việt Nam tích cực hỗ trợ quân và dân Lào tiến hành đồng thời “ba đòn chiến lược” với mũi giáp công pháp lý, giành thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam – Lào lại tiếp tục đồng hành, vững bước trên con đường xây dựng đất nước.

Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, Hà Nam có hàng nghìn người con tham gia quân tình nguyện, chuyên gia quân sự giúp cách mạng Lào. Nhiều cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam anh dũng hy sinh, nhiều cựu chiến binh để lại một phần xương máu nơi chiến trường Lào. Kết thúc chiến tranh, những cựu chiến binh quân tình nguyện Lào trở về cuộc sống đời thường luôn đoàn kết, gương mẫu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sát cánh bên nhau, góp sức xây dựng quê hương đổi mới.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ và các thương binh nặng là quân tình nguyện Lào.

Trong ngày gặp mặt, nhằm tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Lào, Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh đã trao tặng 10 suất quà tặng thân nhân các gia đình liệt sĩ và thương binh nặng hoàn cảnh khó khăn.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy