Gặp mặt Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 304 các tỉnh phía Bắc

Sáng 16/7, tại Hà Nam, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tổ chức gặp mặt đại biểu cựu chiến binh (CCB) và ban liên lạc các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra).

Dự buổi gặp mặt có: Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Anh hùng LLLVTND, Trưởng Ban liên lạc Sư đoàn 304 toàn quốc; tướng lĩnh, chỉ huy Sư đoàn 304 các thời kỳ...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Sư đoàn 304. Là một trong hai sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Sư đoàn 304 thành lập ngày 10/3/1950 tại đình Tam Lạc, xã Xuân Thọ, huyện Thọ Xuân (nay là Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Gặp mặt Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 304 các tỉnh phía Bắc
Các đại biểu Sư đoàn 304 dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm

Trong kháng chiến chống Pháp, sư đoàn tham gia hàng trăm trận đánh, đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Sư đoàn đã tiêu diệt, bắt sống gần 2.000 tên địch. Trong kháng chiến chống Mỹ mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, sư đoàn đã phát huy vai trò chủ lực, thần tốc, táo bạo cùng các lực lượng thọc sâu, đánh thẳng vào sào huyệt cuối cùng của kẻ thù, cắm lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” trên nóc Dinh Độc lập, bắt sống toàn bộ nội các ngụy quyền Sài Gòn, buộc chúng phải đầu hàng vô điều kiện. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế, sư đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Sư đoàn 304 không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, kiên cường, cơ động, đánh thắng”. Sư đoàn và 14 tập thể, 12 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương tặng danh hiệu “Anh hùng LLVTND”; 2 lần được Bác Hồ tặng thưởng Cờ luân lưu “Quyết chiến, Quyết thắng” cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ quê hương, đất nước, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã anh dũng hy sinh. Với các CCB Sư đoàn 304 còn sống trở về luôn phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong mọi phong trào thi đua, giáo dục con cháu nỗ lực học tập, công tác, xây dựng quê hương. Các CCB cũng đã tích cực tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” , quan tâm chăm lo gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có công, giúp đỡ những CCB hoàn cảnh khó khăn...

Gặp mặt Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 304 các tỉnh phía Bắc
Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Anh hùng LLVT nhân dân, Trưởng Ban liên lạc Sư đoàn 304 toàn quốc trao kỷ niệm chương tặng đồng chí Nguyễn Như Lâm, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích trong hoạt động của Sư đoàn

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu Sư đoàn 304 các tỉnh phía Bắc đã thảo luận, thống nhất kế hoạch triển khai Dự án xây dựng công trình Đền tưởng niệm liệt sĩ Mặt trận Đường 9, Khe Sanh (tại Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị), là công trình tâm linh có ý nghĩa giáo dục truyền thống với các thế hệ, thể hiện sự tri ân của CCB Sư đoàn 304 trước những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

Nhân dịp này, Đại diện Ban liên lạc Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 đã trao kỷ niệm chương tặng đồng chí Nguyễn Như Lâm, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có sự tham gia tích cực trong hoạt động của Sư đoàn.

Hương Giang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy