ĐUQS thành phố Phủ Lý ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) thành phố Phủ Lý vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. 

ĐUQS thành phố Phủ Lý ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư ĐUQS thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2020, quán triệt sự chỉ đạo của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, ĐUQS thành phố Phủ Lý đã tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP). Đồng thời, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ thường kỳ và nghị quyết chuyên đề về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội các chi bộ, đảng bộ quân sự trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, gắn rèn luyện đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và tổ chức đảng.

Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2020, thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; hoàn thành 95% khối lượng xây dựng công trình quân sự tại khu căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ thành phố. Nền nếp chính quy, kỷ luật quân đội được giữ vững. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng… được duy trì nền nếp, hiệu quả. ĐUQS thành phố cũng đã chỉ đạo cơ quan quân sự thành phố phối hợp làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm nhận nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng y tế Hà Nam và tham gia chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 suốt thời gian phong tỏa tại khu dân cư… 

Hội nghị ĐUQS thành phố đã thống nhất những chỉ tiêu, biện pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2021. Theo đó, quán triệt, triển khai thực hiện kip thời nghị quyết của cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác QS, QPĐP. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp xử lý tốt mọi tình huống có thể xảy ra. Xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy