Đảng ủy Quân sự huyện Bình Lục sơ kết mô hình điểm về học tập và làm theo Bác

Chiều 23/9, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) huyện Bình Lục tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Quân sự huyện giai đoạn 2017-2020.

Đảng ủy quân sự huyện Bình Lục sơ kết mô hình điểm về học tập và làm theo Bác
Các đại biểu dự hội nghị.

3 năm qua, ĐUQS huyện Bình Lục đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện xây dựng mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt được kết quả khá toàn diện. Quá trình triển khai mô hình điểm thường xuyên gắn với thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đảng ủy Quân sự huyện đã lựa chọn xây dựng, thực hiện mô hình điểm “Vì quê hương xanh, sạch, đẹp” trong Đảng bộ. Các đơn vị trực thuộc thực hiện mô hình điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Tiêu biểu như mô hình: “Xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội”, “Xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”, “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất”…

Thông qua việc thực hiện các mô hình điểm đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, lề lối làm việc của cán bộ, chiến sĩ LLVT, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chất lượng huấn luyện các lực lượng hằng năm luôn đạt khá với kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu (trong đó có trên 75% khá, giỏi). Đơn vị không xảy ra vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và trong tham gia giao thông.

Qua thực hiện các mô hình điểm trong Đảng bộ Quân sự còn thúc đẩy cán bộ chiến sĩ LLVT huyện hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Từ năm 2017 đến nay, LLVT huyện đã đóng góp hơn 4.000 ngày công, tham gia làm mới, tu sửa 7km đường bê tông liên thôn, nạo vét trên 4,5km kênh mương, 5km đường hoa, 2km đường cây xanh; xử lý trên 11 tấn rác thải… Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các cơ quan đơn vị trực thuộc Đảng bộ Quân sự huyện Bình Lục cũng đã thảo luận, làm rõ một số nội dung còn tồn tại hạn chế. Đồng thời, đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn nữa và nhân rộng các mô hình điểm tiêu biểu trong thời gian tới.

Theo đó, ĐUQS huyện Bình Lục xác định: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong xây dựng và nhân rộng mô hình điểm. Gắn thực hiện mô hình điểm với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Tập trung xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Đảng ủy quân sự huyện Bình Lục sơ kết mô hình điểm về học tập và làm theo Bác
Các cá nhân được ĐUQS huyện Bình Lục khen thưởng.

Nhân dịp này, ĐUQS huyện Bình Lục đã khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy