Bộ Tư lệnh Quân khu 3 gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp năm mới

Ngày 18/1, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu năm mới.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; đại biểu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu các cơ quan báo chí và cơ quan quân sự 9 tỉnh, thành phố thuộc quân khu.

Trung tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại buổi gặp mặt.

Báo cáo tại buổi gặp mặt khẳng định: Năm 2018, công tác tuyên truyền về LLVT Quân khu 3 trên báo chí từ trung ương tới địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan báo chí phản ánh toàn diện, đồng đều các mặt công tác, nội dung phản ánh đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của LLVT quân khu. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP), nâng cao chất lượng tổng hợp, đặc biệt là chất lượng chính trị, sức mạnh chiến đấu của LLVT, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh(QP-AN), thúc đẩy việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Trong năm, các cơ quan báo chí đã đăng tải hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền về hoạt động của LLVT quân khu. Nội dung phản ánh tập trung về kết quả, kinh nghiệm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao; bồi dưỡng kiến thức QP-AN, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên thai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trong năm, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp với đài phát thanh- truyền hình địa phương xây dựng nhiều phóng sự, chuyên mục tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII, giành kết quả cao. Đồng thời, duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục “Quốc phòng địa phương”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác QS, QPĐP.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả tuyên truyền của cơ quan báo chí đối với công tác QS, QPĐP. Đồng thời, đề nghị năm 2019, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Báo Quân khu, các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ QP-AN, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền một số hoạt động kỷ niệm lớn trong năm; phối hợp tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 khóa XII và thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng… Qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Các tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng bằng khen cho 11 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2018.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy