Bộ Tổng Tham mưu hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại thị xã Duy Tiên

Thực hiện chủ trương hỗ trợ các gia đình chính sách xây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo an toàn, khang trang, kiên cố, năm 2022, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Duy Tiên.

Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại thị xã Duy Tiên
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Ngô Thị Tho (mẹ liệt sĩ Đặng Văn Chiều) dịp kỷ niệm 27/7 vừa qua.

Đó là gia đình: bà Ngô Thị Tho (mẹ liệt sĩ Đặng Văn Chiều) có địa chỉ tại thôn Minh Lương Nội, xã Tiên Ngoại và gia đình ông Trịnh Văn Huế, thương binh hạng 4/4, thôn Đôn Lương, phường Yên Bắc với nguồn kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng/1 nhà.

Trong đó, ngôi nhà của gia đình bà Ngô Thị Tho được xây dựng có diện tích 61m2 với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng (Bộ Tổng tham mưu hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại do gia đình, con cháu đóng góp kinh phí xây dựng). Ngôi nhà của gia đình thương binh Trịnh Văn Huế được xây dựng với diện tích 35m2, tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng (Bộ Tổng Tham mưu hỗ trợ 80 triệu đồng).

Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại thị xã Duy Tiên
Gia đình thương binh Trịnh Văn Huế, thôn Đôn Lương, phường Yên Bắc (thị xã Duy Tiên) được Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) hỗ trợ xây dựng nhà ở.
 Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) trao quyết định và tặng quà cho gia đình thương binh.

Những ngôi nhà tình nghĩa được Bộ Tổng tham mưu hỗ trợ xây dựng với sự chung tay góp sức của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương, đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các gia đình rất phấn khởi trước sự quan tâm của Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) và các cấp, ngành, địa phương đã giúp gia đình hoàn thành công trình xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo khang trang, kiên cố. Sự quan tâm, hỗ trợ đó góp phần không nhỏ động viên tinh thần và vật chất giúp các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đây là nghĩa cử cao đẹp, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của ngành quân đội nói riêng và toàn dân nói chung đối với các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh từng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy