Sau 2 ngày tranh tài, 36 trung đội trưởng dân quân cơ động (DQCĐ) giỏi cấp huyện, cấp xã thuộc 6 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã hoàn thành 4 phần thi: Nhận thức chính trị, pháp luật; Viết giáo án và thực hành huấn luyện 1 nội dung điều lệnh đội ngũ từng người không có súng (từ bài 1 đến bài 4); Báo cáo thông qua kế hoạch chiến đấu bảo vệ trụ sở UBND với cấp trên; bắn súng trường CKC bài 1b.
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các đồng chí trung đội trưởng DQCĐ đã tự tin hoàn thành tốt nội dung thi, thể hiện rõ bản lĩnh, khả năng trong nhận thức chính trị cũng như huấn luyện quân sự. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội thuộc Ban CHQS huyện Kim Bảng; giải nhì cho đội Ban CHQS huyện Lý Nhân; giải ba cho đội Ban CHQS thị xã Duy Tiên.
Cùng đó, trao giải nhất, nhì, ba toàn năng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc gồm: Giải nhất (đồng chí Đào Quang Ngọc, Trung đội trưởng Trung đội DQCĐ xã Ngọc Sơn, Kim Bảng); Giải nhì (Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Trung đội trưởng DQCĐ xã Đinh Xá, Phủ Lý); 2 giải ba (đồng chí Hoàng Anh Tú, Trung đội trưởng Trung đội DQCĐ huyện Thanh Liêm; đồng chí Phạm Ngọc Thanh, Trung đội trưởng Trung đội DQCĐ xã Trung Lương, Bình Lục).
Hội thi là dịp để cơ quan quân sự tỉnh kiểm tra, đánh giá toàn diện, thực chất kiến thức quân sự cơ sở, trình độ năng lực tham mưu, chỉ huy đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của trung đội trưởng DQCĐ cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ ngay từ cơ sở.
Phương Dung