Ban CHQS thị xã Duy Tiên sơ kết 4 năm thực hiện mô hình “Cùng em đến trường”

Chiều 14/7, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện mô hình dân vận khéo “Cùng em đến trường” giai đoạn 2018-2022.

4 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Duy Tiên đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các ban, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mô hình “Cùng em đến trường”.

Đến nay, mô hình vẫn đang duy trì và ngày càng phát huy hiệu quả, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong xã hội. Giai đoạn 2018-2022, mô hình “Cùng em đến trường” đã trao tặng 143 chiếc xe đạp; 40 suất học bổng cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập (trị giá 40 triệu đồng); 2 suất học bổng trị giá 24 triệu đồng (3 triệu đồng/người/năm) cho 2 học sinh mồ côi, học giỏi.

Ban CHQS Thị xã Duy Tiên sơ kết 4 năm thực hiện mô hình “Cùng em đến trường”
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nguồn kinh phí thực hiện mô hình được Ban CHQS thị xã vận động sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân dự bị; Ban CHQS các xã, phường tiết kiệm chi tiêu để ủng hộ. Ngoài ra, Đảng ủy, chỉ huy đã vận động các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ mô hình (hơn 50 triệu đồng), tiêu biểu như: Công ty Sông Châu, đền Lảnh Giang, chùa Long Đọi Sơn, Thiếu tướng Vũ Anh Thố (quê Yên Nam), ông Vũ Anh Tuấn (Chuyên Ngoại)... Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã cũng vận động hội viên ủng hộ kinh phí (hơn 160 triệu đồng) đồng hành cùng với Ban CHQS thị xã.

Ban CHQS Thị xã Duy Tiên sơ kết 4 năm thực hiện mô hình “Cùng em đến trường”
Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm triển khai, thực hiện mô hình "Cùng em đến trường" của Ban CHQS thị xã Duy Tiên.

Để mô hình dân vận “Cùng em đến trường” tiếp tục phát huy hiệu quả, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thời gian tới, Ban CHQS thị xã Duy Tiên xác định một số nhiệm vụ trọng tậm như: Thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác vận động quần chúng, nhiệm vụ công tác dân vận của Quân đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mô hình, vận dụng phù hợp với đặc điểm của đơn vị, địa phương; Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, phối hợp thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác dân vận. Phối hợp với các đơn vị tuyên truyền nhân rộng mô hình trong quần chúng nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên, các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ kinh phí để thực hiện chương trình. Liên hệ chặt chẽ với các nhà trường, cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm chắc tình hình, hoàn cảnh và kết quả học tập của học sinh, từ đó có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, động viên các em vươn lên trong học tập.

 

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy