Ban CHQS thành phố Phủ Lý tổng kết công tác năm 2019

Năm 2019, với quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Phủ Lý đã tích cực tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác tại Ban CHQS thành phố Phủ Lý.

Phong trào thi đua quyết thắng được phát động sâu rộng. Công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý rèn luyện cán bộ đảng viên được đẩy mạnh gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của ngành. 

Theo đó, chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao tiếp tục được nâng cao. Trong năm, thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất lượng, công khai, dân chủ, đúng luật. Ban CHQS thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ các đề án của UBND tỉnh về xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; diễn tập khu vực phòng thủ; xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ. 

Công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được duy trì. Chế độ huấn luyện được thực hiện nền nếp đối với các đối tượng. Kết quả huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, đơn vị đạt khá. Nền nếp chính quy, kỷ luật quân đội được thực hiện nghiêm túc. Cơ quan doanh trại được củng cố, chỉnh trang ngày càng chính quy, xanh, sạch, hiệu quả… 

Với những kết quả đạt được, LLVT thành phố có 6 tập thể, 23 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Phủ Lý xác định thời gian tới: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. 

Tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố ra nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng địa phương. Đồng thời, cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nội dung phối hợp hoạt động. Đối với LLVT thành phố, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao… phấn đấu đạt kết quả cao trong các lĩnh vực. Đặc biệt, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo an toàn đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.