Thực hiện đề án về “Xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) giai đoạn 2016-2021” của UBND tỉnh, lực lượng DQTV trong tỉnh đã được quan tâm xây dựng vững mạnh, rộng khắp. Các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành chặt chẽ công tác tuyển chọn xây dựng lực lượng DQTV.
Đến nay, 100% thôn xóm, tổ phố có lực lượng dân quân tại chỗ. Tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 25,5%. Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức huấn luyện, diễn tập, đảm bảo hoạt động của lực lượng DQTV ngày càng chất lượng, hiệu quả. Công tác huấn luyện thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình, quân số tham gia đạt trên 95%.
Kết quả huấn luyện đối với lực lượng DQTV 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% trở lên đạt khá, giỏi. Trong huấn luyện kết hợp làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng nông thôn mới; sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng DQTV toàn tỉnh đã luyện tập trên 2.000 lượt phương án sẵn sàng chiến đấu; huy động 25.627 lượt dân quân trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với 76.881 ngày công; tham gia vận động quần chúng, xây dựng nông thôn mới,… với trên 10 nghìn lượt người, trên 20 nghìn ngày công; gần 14 nghìn lượt người tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai với 41.775 ngày công; trên 2.500 lượt người tham gia phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng với gần 12.600 lượt ngày công.
Trong phòng chống dịch Covid-19 đã có gần 4 nghìn lượt người tham gia với gần 30 nghìn ngày công. Lực lượng DQTV cũng đã tham gia 7 cuộc hội thi, hội thao; tham gia diễn tập từ cấp tỉnh, huyện, xã, sở, ngành…qua đó, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Phương Dung