Tự hào mái trường mang tên nhà văn Nam Cao

Trường THCS Nam Cao được thành lập năm 1993 có nhiệm vụ giáo dục toàn diện, bồi dưỡng chất lượng mũi nhọn bậc THCS cho ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Lý Nhân. Phát huy truyền thống đó, suốt 25 năm qua, các thế hệ thầy cô giáo, học sinh nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu trở thành đơn vị tiên tiến suất sắc của ngành GD&ĐT huyện Lý Nhân.

Trường THCS Nam Cao tiền thân là Trường năng khiếu huyện Lý Nhân được thành lập vào tháng 8 năm 1993. Những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 8 lớp với 127 học sinh, 17 giáo viên, hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy thiếu thốn.

Khó khăn là vậy, song các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường vẫn không ngừng phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh. Đến nay, trường có 12 lớp học với 425 học sinh; 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng với tổng diện tích 5.739m2 bảo đảm yêu cầu theo hướng hiện đại.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đủ về số lượng, bảo đảm và chất lượng. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó có 97% trên chuẩn. 90% giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp huyện, trong đó 43,3% giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Một giờ học ở Trường THCS Nam Cao (Lý Nhân).

Kể từ khi thành lập đến nay, chất lượng giáo dục của trường không ngừng được nâng lên. Nhiều năm qua, trường luôn là đơn vị dẫn đầu toàn huyện về chất lượng giáo dục toàn diện. Chỉ tính trong năm học 2017-2018, nhà trường có 286 giải cấp huyện, trong đó có 23 giải Nhất, 77 giải Nhì, 135 giải Ba, 53 giải Khuyến khích; 46 giải tỉnh, trong đó có 3 giải Nhất, 10 giải Nhì, 17 giải Ba, 16 giải Khuyến khích. Tham gia cuộc thi trên mạng Internet cấp quốc gia đạt 3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 5 giải Khuyến khích.

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính khóa, nhà trường còn đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề; giáo dục thể chất, thẩm mỹ; giáo dục truyền thống, ý thức chấp hành kỷ luật, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh cho học sinh; đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ, đổi mới nội dung sinh hoạt trong công tác đoàn, đội.

Chi bộ đảng với 23 đảng viên, nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh; Công đoàn nhà trường luôn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Chi đoàn Thanh niên nhà trường luôn đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh xuất sắc; Liên đội đạt danh hiệu Liên đội vững mạnh xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, từ Trường năng khiếu những ngày đầu thành lập đến Trường THCS Nam Cao ngày nay, có biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, là những cán bộ lãnh đạo trong các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; sỹ quan trong quân đội, công an, các nhà khoa học, nhà giáo giỏi đang công tác, cống hiến trên mọi miền Tổ quốc.

Trường THCS Nam Cao được công nhận đơn vị văn hóa cấp tỉnh năm 2000; đạt chuẩn quốc gia năm học 2004-2005, công nhận lại năm 2009-2010, lần 2 năm 2014-2015. Liên tục được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 7 lần được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 5 lần được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm học 2005-2006, Huân chương Lao động hạng Nhì năm học 2010-2011; 2 cán bộ quản lý của nhà trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba...

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong năm học 2017-2018. Đây là mốc son mới khẳng định thành tích xuất sắc của nhà trường trong 25 năm qua. Trên nền tảng đó, Trường THCS Nam Cao tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới và những năm tiếp theo, xứng đáng với mái trường mang tên nhà văn, liệt sĩ Nam Cao.

Trần Ích

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.