Đổi thay ở Hưng Công

Năm 1929, tại đình Cổ Viễn, xã Hưng Công, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Bình Lục được thành lập và cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Tỉnh ủy Hà Nam, Xứ ủy Bắc kỳ. 90 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Công nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo lịch sử Đảng bộ xã Hưng Công ghi lại: Đình, chùa thôn Cổ Viễn là cái nôi của phong trào cách mạng năm 1930-1931, đến việc chuẩn bị cướp chính quyền tháng 8/1945. Đây cũng là cơ sở tin cậy nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ Xứ ủy Bắc kỳ, Tỉnh ủy Hà Nam về hoạt động suốt thời kỳ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. Tháng 10 năm 1929, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng chính thức được thành lập và là 1 trong 3 chi bộ được thành lập đầu tiên ở Bình Lục.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ Đảng, hơn 300 nông dân Hưng Công đã kéo lên Phủ Bình Lục đưa đơn vạch tội ác của hội đồng hương chính xã, đòi bỏ sổ chi thu, giảm sưu thuế. Cuộc đấu tranh của nhân dân Hưng Công lần đầu tiên đã giành thắng lợi và là tiền đề cho cuộc mít tinh tuần hành tại đình Triều Hội (Bồ Đề) giành thắng lợi.

Giai đoạn 1945-1954, dân quân du kích xã Hưng Công đã phối hợp với các đơn vị quân đội bí mật tấn công bốt Quắn, tiêu diệt, bắt sống 120 tên địch, tiêu hủy 3 xe tăng, thu trên 100 súng và nhiều quân trang các loại. Tổng kết 2 cuộc chiến tranh, toàn xã có trên 1 nghìn người nhập ngũ, tham gia phục vụ chiến đấu, trong đó 176 người con quê hương đã anh dũng hy sinh. Đảng bộ, quân và dân xã Hưng Công đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp; đình chùa Cổ Viễn được công nhận khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Diện mạo nông thôn xã Hưng Công (Bình Lục) hôm nay.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã luôn chung sức, đồng lòng, củng cố xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh.

Với tinh thần đoàn kết, vượt khó, dám nghĩ, dám làm, Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của xã, tăng hệ số sử dụng đất; vận dụng có hiệu quả các mô hình kinh tế trong sản xuất, chăn nuôi; chú trọng phát triển ngành nghề dịch vụ. Do đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Trong đó, nông nghiệp 34%; tiểu thủ công nghiệp – xây dựng 33%; dịch vụ thương mại 33%. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 4.900 tấn; thịt lợn hơi xuất chuồng đạt trên 3 nghìn tấn; sản lượng thủy sản ước đạt 125 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo tiêu chí mới) giảm còn 2,84%.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhân dân đã hiến hàng nghìn m2 đất, ngày công, thi công gần 30 tuyến đường thôn, ngõ xóm, các công trình công cộng. Đến nay, 100% tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã đã được bê tông hóa; 5/5 thôn đạt thôn văn hóa cấp huyện; 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Gần 200 lao động được giải quyết việc làm mới; 83,5% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến hết năm 2018, xã đạt 16/19 tiêu chí trong xây dựng NTM và phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Hữu Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Công cho biết: Để có được những thành quả đó, những năm qua, Đảng bộ xã đã đề ra các nghị quyết chuyên đề “đúng và trúng” để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, xã đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; khuyến khích hộ dân tham gia các mô hình, phương thức sản xuất mới, đẩy nhanh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã tập trung mọi nguồn lực hoàn thành 3 tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019.

Trần Ích

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy