Người Mỹ mất 11 tháng thu nhập để mua một chiếc xe mới

Bình quân, người tiêu dùng ở Mỹ cần chi tương đương 10,75 tháng, hay 43,2 tuần thu nhập để mua được một chiếc ôtô mới.

Trong tháng 2, giá xe mới trở nên dễ chịu hơn so với tháng 1 nhưng vẫn khiến người tiêu dùng tốn một khoản ngân sách đáng kể để sở hữu. Theo Carscoops, nghiên cứu mới của Cox Automotive và Moody's cho thấy giá xe giảm nhẹ trong tháng vừa qua.

Người Mỹ mất 11 tháng thu nhập để mua một chiếc xe mới
Khách hàng ở Mỹ cần trung bình 11 tháng thu nhập để mua một chiếc ôtô mới. Ảnh: Edmunds

Những yếu tố góp phần giúp giá xe mới hạ nhiệt gồm các mức hỗ trợ tăng, thu nhập cải thiện, và lãi suất cho vay giảm nhẹ. Nhờ thế, bình quân số tuần thu nhập cần để mua một chiếc ôtô mới trong tháng 2 là 43,2 so với 44,2 tuần trong tháng 1.

Kelley Blue Book - một trong những hãng đánh giá giá trị ôtô lớn nhất Mỹ - lưu ý rằng giá giao dịch bình quân của xe mới trong tháng 2 là 48.763 USD, đã giảm 1,4% so với tháng trước đó, và rằng ngoài thu nhập trung bình tăng 0,3% trong tháng 2, thì mức hỗ trợ từ các hãng sản xuất ôtô cũng tăng. Vì thế, tháng thứ hai của năm nay kết thúc với mức thanh toán hàng tháng cho một khoản vay mua xe cũng giảm, từ 781 USD của tháng 1 xuống còn 765 USD trong tháng 2.

Nhưng mặc cho các mặt tích cực nêu trên, việc mua một chiếc xe mới ở Mỹ vẫn chiếm một phần lớn mức lương bình quân hàng năm. Từ tháng 2/2012-2/2021, số tuần thu nhập trung bình cần để mua xe mới nằm trong khoảng 32-36 tuần, và vẫn ít hơn đáng kể so với con số hiện nay.

"Khi giá xe giảm nhẹ và các mức hỗ trợ tăng lên, giá xe mới trở nên dễ chịu hơn vào đầu năm nay. Tuy nhiên, một hộ gia đình Mỹ điển hình có khả năng chi trả khoảng 400 USD mỗi tháng. Với mức trung bình hàng tháng gần gấp đôi, thị trường xe mới vẫn chủ yếu nghiêng về phía những khách hàng dư dả", theo Jonathan Smoke, kinh tế trưởng của Cox Automotive.

Tại Việt Nam, một mẫu xe cỡ A trên thị trường có giá khoảng 400 triệu đồng, trong khi thu nhập bình quân đầu người chỉ là 6,7 triệu/tháng, theo số liệu của Tổng cục Thống kê trong 2022. Tức là, một người có mức sống trung bình, cần tới 60 tháng (gần 5 năm) không ăn, không tiêu thì mới đủ tiền mua xe.

Theo Mỹ Anh/VnE

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy