Tặng quà ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ và công dân khu vực cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

Chiều 19/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Liêm do Thượng tọa Thích Thanh Viên, Phó trưởng Ban Trị sự phật giáo tỉnh, Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn phối hợp với MTTQ huyện đã tới thăm và trao tặng: 100 triệu đồng, 10 nghìn khẩu trang y tế và hơn 1.000  quả trứng gà ủng hộ, động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và công dân đang cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2.

Tặng quà ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ và công dân khu vực cách ly
Đoàn Giáo hội Phật Giáo và MTTQ huyện Thanh Liêm tặng quà tại khu cách ly Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Phần quà của Giáo hội Phật giáo, MTTQ Việt Nam huyện Thanh Liêm do các tăng, ni, phật tử, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tự nguyện đóng góp với mong muốn chung tay, góp sức động viên lực lượng thực thi nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch và công dân đang thực hiện quy định cách ly.  

Đón nhận phần quà từ các tăng ni, phật tử huyện Thanh Liêm, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm, chia sẻ của Giáo hội Phật giáo và MTTQ huyện. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thời gian tới các tăng ni, phật tử trên địa bàn huyện tiếp tục có nhiều việc làm thiện nguyện, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ vận động các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử, nhân dân địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng ngừa dịch bệnh.

Tặng quà ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ và công dân khu vực cách ly
Thượng tọa Thích Thanh Viên trao tặng phần quà hỗ trợ gia đình cháu Dương Hoàng An bị bệnh hiểm nghèo

Nhân dịp này, Thượng tọa Thích Thanh Viên, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo, Trưởng Ban Kiểm soát Ban Trị sự phật giáo tỉnh Hà nam, Trụ trì chùa Mậu Chử (Thanh Hà, Thanh Liêm) cũng đã trao tặng 20 triệu đồng cho gia đình cháu Dương Hoàng An (sinh năm 2012, con anh chị Dương Quốc Anh, Hoàng Thị Xoan ở thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm) bị mắc bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp, chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình. Sự sẻ chia của Thượng tọa Thích Thanh Viên phần nào giúp gia đình cháu vơi bớt khó khăn, đồng thời hy vọng thông qua MTTQ huyện, các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ để cháu An có cơ hội được điều trị, khỏe mạnh và sớm trở về cuộc sống bình thường.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.