Chi nhánh NHCSXH tỉnh “tiếp sức” cho học sinh nghèo

Đồng hành cùng “Cặp lá yêu thương” của Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2017 Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã góp phần “trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời” đến với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương trong tỉnh bằng những phần quà hỗ trợ thiết thực, hiệu quả. Hiện nay, mỗi tháng chi nhánh ủng hộ 500 nghìn đồng cho một học sinh và toàn tỉnh có 7 “Cặp lá yêu thương” được hỗ trợ ổn định, thường xuyên. 

Để giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường, những năm gần đây, cán bộ, công chức, người lao động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ trẻ thơ và các chương trình khác do ngành, địa phương phát động. 

Đồng hành cùng “Cặp lá yêu thương” của Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2017 Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã góp phần “trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời” đến với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương trong tỉnh bằng những phần quà hỗ trợ thiết thực, hiệu quả. Hiện nay, mỗi tháng chi nhánh ủng hộ 500 nghìn đồng cho một học sinh và toàn tỉnh có 7 “Cặp lá yêu thương” được hỗ trợ ổn định, thường xuyên. 

Chi nhánh NHCSXH tỉnh “tiếp sức” cho học sinh nghèo
Chi nhánh NHCSXH tỉnh tặng máy tính cho học sinh gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây là những trường hợp thuộc hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như gia đình các em: Nguyễn Công Quyền ở xã Khả Phong (Kim Bảng), Vũ Thị Hiền ở xã Đạo Lý (Lý Nhân), Phạm Thị Vân Anh ở xã Thanh Nguyên (Thanh Liêm), Đặng Văn Tùng ở xã An Đổ (Bình Lục),… Em Nguyễn Trường Sơn, học sinh lớp 9, Trường THCS Yên Bắc (Duy Tiên) tâm sự: Bố em mất sớm, mẹ bị bại liệt từ nhiều năm nay. Do vậy mẹ con em phải chuyển sang phường Bạch Thượng nương tựa vào bên ngoại nhưng nay ông bà đã già, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Hằng tháng gia đình được hỗ trợ kinh phí để chi phí sinh hoạt và mới đây em được tặng máy tính bảng phục vụ học trực tuyến trong mùa dịch. Em hứa sẽ phấn đấu học tập thật tốt để không phụ công của các cấp, các ngành đã quan tâm giúp đỡ em trong thời gian qua.

Tiếp tục lan tỏa thông điệp “Lá lành đùm lá rách” đến với cộng đồng, đầu năm 2021 Công đoàn NHCSXH Việt Nam đã phát động chương trình “Máy tính cho em”. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, người lao động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện ủng hộ một ngày lương. Toàn chi nhánh đã đóng góp được 25 triệu đồng mua 5 máy tính bảng trao tặng cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện Lý Nhân, Kim Bảng, Bình Lục, thị xã Duy Tiên và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Bên cạnh đó, Chi đoàn Thanh niên của đơn vị đã hỗ trợ thêm mỗi em một sim 4G để máy tính kết nối mạng giúp các em tham gia học trực tuyến. Việc hỗ trợ máy tính cho học sinh nghèo vào thời điểm bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Em Đào Thị Tuyết, học sinh lớp 9 Trường THCS Chân Lý (Lý Nhân) tâm sự: Nhà em nghèo không thể mua được máy tính nên khi học trực tuyến em phải đi học nhờ của các bạn trong thôn, vì thế ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình học tập. Được Chi nhánh NHCSXH tỉnh tặng máy tính giúp em hoàn toàn chủ động và khai thác có hiệu quả các tài liệu phục vụ tốt việc học tập, nhất là trong năm học cuối cấp. Em rất vui, phấn khởi bởi máy tính chính là niềm mơ ước từ bao lâu nay đã trở thành hiện thực. 

Theo đánh giá của các địa phương, tất cả những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Chi nhánh NHCSXH tỉnh hỗ trợ kinh phí hằng tháng và cung cấp trang thiết bị phục vụ học tập đều chăm ngoan, học giỏi. Và có thể nói, chính từ sự quan tâm của ngân hàng kết hợp với nỗ lực của mỗi em đã góp phần lan tỏa tinh thần học tập, vươn lên trong cuộc sống cho những học sinh khác tại mỗi địa phương.

Ông Trần Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Hiện vẫn còn những “lá chưa lành” cần được hỗ trợ, quan tâm, góp phần truyền thêm cảm hứng, tạo nên sự hợp lực mạnh mẽ trong cộng đồng. Mong rằng, cùng với cán bộ, nhân viên của NHCSXH tỉnh, các cấp, ngành, nhân dân tích cực ủng hộ hơn nữa để giúp các em học sinh khó khăn tiếp tục phấn đấu vươn lên, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Phùng Thống

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.