Nữ sỹ quan công an tận tụy với công việc

Không trực tiếp đối mặt với tội phạm như những lực lượng trực tiếp chiến đấu, nhưng vị trí, vai trò của lực lượng làm công tác tham mưu luôn góp phần quan trọng vào thành tích chung của các lực lượng Công an tỉnh. Trong số đó có một tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, hết lòng vì công việc. Đó là Thiếu tá Nguyễn Thu Phương, cán bộ Phòng Tham mưu.

Thiếu tá Nguyễn Thu Phương, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh  Hà Nam.

Gần 10 năm gắn bó với công tác tham mưu, Thiếu tá Nguyễn Thu Phương được phân công phụ trách chuyên đề an ninh, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo toàn diện các mặt công tác bảo đảm  an ninh trên địa bàn. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thiếu tá Nguyễn Thu Phương luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thành phố bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là những địa bàn phát sinh phức tạp. Từ đó, đưa ra những phân tích, đánh giá cụ thể, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo công tác bảo đảm, giữ gìn an ninh,  không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ” hoặc hình thành “điểm nóng”.

Từ đầu năm 2018 đến nay, chị và đồng đội đã tham mưu, xây dựng gần 100 văn bản, kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng như: Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Nam; 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện; Lễ phát lương Đức Thánh Trần (đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, Lý Nhân); Lễ hội Tịch điền (Đọi Sơn, Duy Tiên); Lễ khai hội chùa Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng)...

Năm 2018, Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án “Giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh, trật tự, dẹp trừ bạo loạn, đánh khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, xử lý cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ”. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và để bảo đảm công tác tham mưu đúng chủ trương, định hướng, ngoài những ngày cùng lực lượng chức năng đi cơ sở nắm bắt tình hình, những đêm thức trắng trực tiếp xây dựng văn bản, kế hoạch, phương án, chị và tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc diễn tập được lãnh đạo Bộ Công an, Quân khu 3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Là một nữ sỹ quan, công việc chuyên môn rất bận rộn nhưng Thiếu tá Nguyễn Thu Phương vẫn luôn chu đáo, chăm lo vẹn toàn cho mái ấm gia đình. Không chỉ tích cực, năng động, có trách nhiệm trong công tác chuyên môn mà trong các hoạt động của hội phụ nữ cơ quan, chị luôn gương mẫu, đi đầu, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Minh chứng cho sự tận tụy, nỗ lực cố gắng trong công việc, năm 2016, 2018 chị đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; năm 2017 đạt giải thưởng “Phụ nữ Công an Hà Nam tiêu biểu”, được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Lê Phượng (Công an tỉnh)

Lê Phượng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy