Nữ chủ tịch Hội Nông dân tận tâm với công việc

Đó là bà Trần Thị Thoan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Phúc (Lý Nhân).

Bà Trần Thị Thoan, Chủ tịch HND xã Phú Phúc (Lý Nhân) hướng dẫn hội viên kỹ thuật chăm sóc bưởi.

Được biết, trước khi đảm nhận vị trí Chủ tịch HND xã, bà Thoan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở các vị trí: thủ quỹ, trưởng thú y xã, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Phúc.

Xuất thân từ nông dân, am hiểu rất rõ về nông nghiệp cũng như tâm tư, nguyện vọng của bà con nên công tác ở vị trí nào bà Thoan cũng gần gũi, tận tình tư vấn, giúp đỡ bà con trong sản xuất, canh tác.

Trước tiên, để vận động hội viên phát triển kinh tế hộ, bà Thoan đã khuyến khích cán bộ, hội viên nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp hội viên xây dựng được hàng chục mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Điển hình như mô hình sản xuất lúa giống HT6 (Chi hội xóm 6); mô hình trồng hoa ly, hoa huệ (Chi hội xóm 9, 10, 11); mô hình nuôi bò sinh sản (Chi hội xóm 14)…

Bên cạnh đó, bà còn chỉ đạo các chi hội thôn, xóm vận động, khuyến khích hội viên duy trì trồng gần 40 mẫu cây vụ đông và vận động trên 40 hộ cải tạo vườn tạp, đưa các giống cây ăn quả có giá trị vào sản xuất, nhất là bưởi da xanh, ổi lê Đài Loan, nhãn lồng Hưng Yên…

Nhằm kịp thời hỗ trợ hội viên về vốn và kỹ thuật sản xuất, hằng năm, bà Thoan xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp mở 15-20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề cho hội viên nông dân. Hội đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân gần 8 tỷ đồng cho 200 hội viên vay phát triển kinh tế. Quản lý 6 tổ tiết kiệm và vay vốn, nhiều năm liền bà Thoan không để xảy ra tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn.

Bà Thoan cho biết: Để làm tốt công tác quản lý vốn vay, tôi luôn sâu sát cơ sở, thường xuyên đến từng hộ vay để nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, kinh doanh cũng như tâm tư, nguyện vọng của bà con. Đối với những hộ khó khăn, không thể trả đúng hạn, tôi vận động những hội viên có điều kiện kinh tế khá giả quyên góp, giúp đỡ bằng hình thức cho vay không lãi.

Bên cạnh việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, bà Thoan còn tích cực vận động nông dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Cụ thể như, vận động các hộ hội viên chăn nuôi sử dụng chế phẩm sinh học, làm hầm biogas để xử lý chất thải và tận dụng làm khí đốt nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện, ga sinh hoạt.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, bà Thoan đã chỉ đạo mỗi chi hội nông dân thôn, xóm xây dựng một con đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp” bằng việc đóng góp kinh phí xây dựng đường điện thắp sáng và trồng hoa ở hai bên đường. Hằng tuần, tổ chức cho hội viên tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc đường hoa.

Đối với công tác an sinh xã hội, vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, bà Thoan đều vận động hội viên đóng góp kinh phí để tổ chức thăm, tặng quà cho 10-15 hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức quyên góp, xin quần áo cũ để ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, trẻ em khó khăn. Riêng năm 2018, bà đã vận động hội viên trong toàn xã quyên góp, mua tặng bò cho một gia đình hội viên đặc biệt khó khăn…

Với những việc làm thiết thực của mình, bà Thoan đã góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều năm liền, HND xã Phú Phúc giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh. Cá nhân bà liên tục được cấp trên khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong công tác hội.

Nguyễn Oanh

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy