Chi hội trưởng phụ nữ tích cực làm việc thiện

Đó là bác Phạm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 3, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý. Những năm qua, bác Hà luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện, vận động cán bộ, hội viên thực hiện các phong trào thi đua của phường, của hội cấp trên phát động.

Bác Phạm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 3, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý.

Trong thực hiện “học tập và làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bác Phạm Thị Hà xác định, việc đăng ký “làm theo” phải hết sức cụ thể, thiết thực, hiệu quả, gắn với công việc hằng ngày; đặc biệt phải phát huy được những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Tuy đã 69 tuổi nhưng thứ bảy hằng tuần, bác Hà vẫn cùng cán bộ, hội viên tham gia dọn vệ sinh đoạn đường tự quản Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ ngã tư Biên Hòa tới giáp ranh đường Lê Lợi) bảo đảm xanh – sạch – đẹp. Cùng với đó, bác còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên kinh doanh, buôn bán trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi bày bán hàng đúng quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đổ rác đúng thời gian quy định; những hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống, thức ăn chín thực hiện tốt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm ...

Thực hiện đạo lý tốt đẹp “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, bác Hà luôn nhiệt tình ủng hộ, đồng thời tích cực vận động cán bộ, hội viên ủng hộ các loại quỹ nhân đạo. Ngoài ủng hộ các loại quỹ, hằng năm, bác còn trực tiếp đi vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm… tặng quà cho các hộ gia đình chính sách vào dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), hộ khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán, các cháu học sinh nghèo vượt khó vào dịp đầu năm học mới. Bình quân mỗi năm, bác cùng cán bộ Chi hội 3 vận động tặng được khoảng 20 suất quà, mỗi suất trị giá từ 200.000 – 300.000 đồng.

Hơn 8 năm qua, chủ nhật hằng tuần bác còn tham gia nấu, cấp cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (do chùa Hòa Lạc tổ chức). Đặc biệt, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, bác luôn tích cực ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt bằng tiền, hiện vật. Không những thế, bác đã từng trực tiếp tham gia đoàn cứu trợ đột xuất vào miền Trung phát quà tới tận tay các gia đình không may chịu cảnh mưa bão, lũ lụt gây nên...

Bác Hà tâm sự: Hiện nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, hội viên hội phụ nữ các cấp. Với tôi, việc “làm theo” gương Bác phải là những việc hết sức cụ thể, rõ ràng, và thiết thực. Đó là, gương mẫu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực làm việc thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh không may trong cuộc sống …

Bằng nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các phong trào thi đua, năm 2016, bác Phạm Thị Hà được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen; năm 2018, được Hội LHPN thành phố tặng Giấy khen; năm 2019, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phạm Hiền

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy