Bí thư Đoàn xã nhiệt tình, tâm huyết với công việc

Với sự tích cực hoạt động của Bí thư Đoàn Nguyễn Thị Bích Nguyệt, công tác đoàn và phong trào thiếu nhi xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân ngày càng phát triển vững mạnh. Cá nhân chị Nguyệt và Đoàn xã Nhân Thịnh vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Bí thư Đoàn xã Nhân Thịnh, Lý Nhân (không đội mũ) cùng ĐVTN trên địa bàn xã trồng cây xanh trong khuôn viên UBND xã.

“Trong mọi phần việc của đoàn cũng như các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đồng chí Nguyệt luôn thể hiện rõ trách nhiệm, sự năng động, nhiệt tình của một cán bộ đoàn. Trưởng thành từ nhiều việc làm thiết thực cho quê hương, đồng chí xứng đáng là tấm gương tiêu biểu của thế hệ trẻ Nhân Thịnh trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Đó là đánh giá của ông Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh (Lý Nhân) về Bí thư Đoàn xã Nguyễn Thị Bích Nguyệt.

Là thủ lĩnh đoàn tại địa phương, chị Nguyệt đã cùng với Ban chấp hành Đoàn xã vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập.

Bản thân chị luôn gương mẫu, tiên phong trong việc tham gia đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Đồng thời, chị còn làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với các hội, đoàn thể xã tổ chức nhiều hoạt động xung kích tình nguyện có ý nghĩa. Điển hình là phong trào “Tuổi trẻ Nhân Thịnh chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”…

Để Đoàn xã có kinh phí tổ chức các hoạt động từ thiện, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, những năm qua chị Nguyệt đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của các doanh nghiệp, con em của quê hương Nhân Thịnh đang làm ăn xa.

Từ nguồn kinh phí đó, riêng từ đầu năm đến nay, Đoàn xã đã thăm hỏi, tặng 13 suất quà các hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá gần 8 triệu đồng; hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 60 người có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 3 triệu đồng; trồng mới 500m đường hoa; tổ chức 3 buổi vớt rác thải trên các tuyến kênh mương, phát quang bụi rậm, cây cối trên các tuyến đường chính của thôn, xã; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thôn Bàng 3 thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại hộ.

Mới đây, Đoàn xã còn phối hợp với đội sinh viên tình nguyện đồng hương Hà Nam Ninh tổ chức giúp đỡ nhân dân Thôn 2 Do Đạo xây dựng 300m rãnh thoát nước thải, lắp đặt 45 bóng điện chiếu sáng tại tuyến đường chính của thôn, trao tặng 20 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh vượt khó đạt thành tích cao trong học tập… với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng và gần 100 ngày công lao động.

Ngoài ra, chị còn vận động ĐVTN trong xã tham gia cùng đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) trồng 27 cây bóng mát tại tuyến đường vào nghĩa trang liệt sỹ của xã và sân vận động UBND xã; phối hợp với Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Lý Nhân hỗ trợ xây dựng, trao tặng ngôi nhà nhân ái với diện tích 20m2, trị giá 45 triệu đồng cho gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Để tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè, hằng năm chị Nguyệt đều tích cực vận động các “mạnh thường quân” ủng hộ kinh phí, đồng thời chỉ đạo các chi đoàn thôn, xóm làm tốt công tác xã hội hóa với tổng số tiền lên tới gần 100 triệu đồng tổ chức giải bóng đá thiếu niên, thu hút đông đảo học sinh ở lứa tuổi từ 9 đến 14 tham gia.

Trong mùa hè này, Đoàn xã Nhân Thịnh còn phối hợp mở lớp dạy võ thuật cho thiếu niên nhi đồng, thu hút trên 30 em tham gia; tổ chức các buổi sinh hoạt liên chi đoàn tại các thôn, xóm để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về nội dung: phòng chống đuối nước; bạo lực học đường...

Chị Nguyệt cho biết, Đoàn xã đang xây dựng kế hoạch, chuẩn bị triển khai thực hiện điểm mô hình quyên góp rác thải nhựa, lon bia, nước ngọt, bìa sách, báo cũ… tại chi đoàn thôn Bàng 3 nhằm gây quỹ phục vụ các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Dự kiến, từ nay đến năm 2020, mô hình sẽ được nhân rộng ra 100% chi đoàn thôn, xóm trong toàn xã.

Với sự tích cực hoạt động của Bí thư Đoàn Nguyễn Thị Bích Nguyệt,  công tác đoàn và phong trào thiếu nhi xã Nhân Thịnh ngày càng phát triển vững mạnh. Cá nhân chị Nguyệt và Đoàn xã Nhân Thịnh vinh dự được Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen.

Nguyễn Oanh

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy