“Ngày thứ bảy cùng Nhân dân” - Mô hình thiết thực mang nhiều ý nghĩa

Học và làm theo Bác, Đảng ủy thị trấn Bình Mỹ (huyện Bình Lục) đã chỉ đạo và thực hiện mô hình "Ngày thứ bảy cùng Nhân dân" yêu cầu CBCC thị trấn ít nhất một thứ bảy trong tháng phải bố trí thời gian lao động cùng nhân dân.

Sáng thứ bảy ngày cuối năm, trời lạnh, chưa tan hết sương nhưng tất cả cán bộ, công chức (CBCC) của Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục) đã tỏa về các khu dân cư vừa cùng nhân dân dọn dẹp vệ sinh khu phố, trồng hoa, cây xanh, vừa vận động, nhắc nhở bà con không lấn chiếm lòng, lề đường, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự.

Khi thấy CBCC thị trấn và tổ phố dọn vệ sinh các trục đường, ngõ, bác Nguyễn Đắc Thừa, bác Nguyễn Thị Dán (tiểu khu Bình Thắng) cùng đông đảo bà con thị trấn lập tức xắn tay, mang dụng cụ ra làm cùng. Không khí vui vẻ, rộn rã dường như xua tan bớt cái giá lạnh mùa đông. 

Bác Nguyễn Bá Sơn (tổ dân phố Bình Nam) chia sẻ: Khi  CBCC thị trấn về trực tiếp cùng nhân dân lao động, dọn vệ sinh bà con rất phấn khởi. Không khí những ngày này rất vui vẻ, đoàn kết. Trong lúc làm việc bà con không ngần ngại trò chuyện, bày tỏ cùng CBCC về những việc được và chưa được của địa phương cũng như những nguyện vọng, mong muốn về đời sống vật chất, tinh thần tại mỗi khu dân cư. Việc cùng nhân dân lao động, dọn vệ sinh ngày thứ bảy thật sự có ý nghĩa khi CBCC và nhân dân gắn bó, gần gũi như người một nhà.

CBCC thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục) lao động cùng nhân dân tổ dân phố Bình Nam.

Theo đồng chí Tống Đức Nhu, Bí thư Đảng ủy thị trấn, nhận thức sâu sắc bài học “lấy dân làm gốc” của Bác Hồ, đồng thời để cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực, phù hợp, Đảng ủy thị trấn Bình Mỹ chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đoàn thể và CBCC tập trung vào việc học tập “phong cách trọng dân, hiểu dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” gắn với “tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của CBCC”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Muốn làm được việc đó phải thông qua những hành động cụ thể, sát thực, phù hợp, chính vì vậy Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện mô hình “Ngày thứ bảy cùng Nhân dân”, yêu cầu CBCC thị trấn ít nhất một thứ bảy trong tháng phải bố trí thời gian lao động cùng nhân dân.

Thực hiện mô hình, từ tháng 9/2018 đến nay, CBCC thị trấn đã tổ chức nhiều ngày thứ bảy về trực tiếp lao động cùng nhân dân ở những khu dân cư. Khi cùng lao động với nhân dân, số đông CBCC thị trấn có dịp cảm nhận rõ hơn, cụ thể hơn những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Đồng thời, nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị nhân văn sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tự soi rọi, liên hệ, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để hoàn thiện và tiến bộ.

Đánh giá sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của huyện Bình Lục, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận xét: Việc thực hiện “Ngày thứ bảy cùng Nhân dân” ở thị trấn Bình Mỹ là việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa, là mô hình mới, sáng tạo cần được giới thiệu, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đây không chỉ là mô hình, việc làm góp phần thực hiện tốt chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mà còn thiết thực thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy