Thành phố Phủ Lý lắp đặt nhiều hệ thống chiếu sáng công cộng

Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sẽ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự, góp phần xây dựng văn minh đô thị. Vì vậy, trong năm 2019, UBND thành phố Phủ Lý tổ chức thi công 10 tuyến đèn chiếu sáng thuộc những trục đường chính dẫn vào thành phố. Qua đó, đã góp phần quan trọng chỉnh trang đô thị, được người dân đánh giá cao.

Hệ thống đèn chiếu sáng đường Lý Thường Kiệt, thành phố Phủ Lý mới được đầu tư xây dựng.

Tuyến đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ cầu Hồng Phú đến xã Phù Vân mới được thi công đèn đường chiếu sáng công cộng. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc, nhất là vào giờ cao điểm hay chập choạng tối phương tiện giao thông đi lại nườm nượp. 

Trước đây, hệ thống chiếu sáng công cộng của tuyến chưa có, vào thời gian buổi tối, đèn xe rọi chiếu, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, trên tuyến đường này có nhiều sinh viên các trường: Đại học sư phạm I, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Thương mại (cơ sở Hà Nam), đi bộ qua đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. 

Anh Nguyễn Văn Nam ở thôn 1, xã Phù Vân nói: Khi hệ thống đèn chiếu sáng công cộng còn thiếu, hằng ngày vào khoảng thời gian từ 18 –  20 giờ, đi lại trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn gần cầu Hồng Phú rất nguy hiểm. Đèn pha ô tô, xe máy ngược chiều, chiếu loạn xạ, rất khó quan sát, nhất là vào những ngày trời mưa phùn người đi đường hay bị lóa mắt, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Khi thành phố chỉnh trang, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, vào buổi tối phố phường sáng trắng, người dân đi lại thuận tiện, an ninh trật tự bảo đảm hơn.

Cũng như anh Nguyễn Văn Nam, nhiều hộ dân ở phường Lê Hồng Phong, xã Phù Vân rất phấn khởi khi thành phố Phủ Lý cho lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng không chỉ tạo ra văn minh đô thị mà còn góp phần quan trọng bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian ban đêm cho khu vực. 

Ông Nguyễn Hà Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý cho biết: Nhằm chỉnh trang đô thị, đặc biệt từ khi thành phố Phủ Lý được công nhận là đô thị loại II, UBND thành phố đã cho cải tạo nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, trong đó bổ sung, lắp đặt mới hệ thống đèn cao áp, bảo đảm vừa tiết kiệm năng lượng lại chiếu sáng tốt. 

Cũng tại các tuyến đường nội thành, thành phố Phủ Lý còn phối hợp với các doanh nghiệp (Công ty Điện lực Hà Nam, Chi nhánh Viettel Hà Nam, Vinaphone) lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trang trí với nhiều mẫu cờ, hoa khác nhau, tạo không gian của thành phố đẹp về đêm. Nhiều tuyến đường Trần Phú, cầu Phủ Lý, QL 1A, Công viên Nam Cao... sau khi được lắp đèn trang trí, kết hợp với đèn chiếu sáng đã tạo điểm nhấn cho các công trình công cộng và tôn thêm vẻ đẹp về đêm cho thành phố.

Đối với khu vực ngoại thành, Phủ Lý đã rà soát các tuyến đường chính, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng ở khu vực các phường, xã. Trong năm 2019, thành phố Phủ Lý triển khai lắp đặt 10 tuyến đường ở những xã, phường ngoại thành, bao gồm đường: Lý Thường Kiệt, Đinh Công Tráng, Đinh Tiên Hoàng, ĐT 491, 493, 493B; ĐH 03, ĐH08, Đường đê xã Phù Vân… Các tuyến đường trên sẽ được lắp đặt hệ thống đèn cao áp, đèn led chiếu sáng với giá trị đầu tư khoảng 5-6 tỷ đồng/tuyến. 

Hiện nay, nhà thầu đang thi công hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường Lý Thường Kiệt, đường 491, khu vực phường Liêm Tuyền – Đinh Xá, đường Đinh Tiên Hoàng. Sau khi hoàn thành hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên, toàn bộ đường trục chính vào trung tâm của thành phố Phủ Lý đều có đèn đường chiếu sáng công cộng.

Để các công trình chiếu sáng công cộng nhanh chóng đưa vào sử dụng, thành phố Phủ Lý chỉ đạo các phường, xã phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công, xác định vị trí cột, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, bảo đảm các dự án làm xong trước Tết Nguyên đán Canh Tý, nhằm phát huy tốt công dụng chiếu sáng, phục vụ người dân đi lại vui Tết đón Xuân.

Trần Hữu

Trần Thoan

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.