Thành phố Phủ Lý ngập nặng sau cơn mưa lớn

Khoảng 16 giờ ngày 22/6, thành phố Phủ Lý bắt đầu nổi cơn dông, đổ mưa lớn ngay khi thời tiết vẫn còn khá oi bức.

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 16 giờ đến 17 giờ 30 phút cùng ngày. Nhiều tuyến phố chính của thành phố Phủ Lý nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập sâu như: Nguyễn Viết Xuân, Trường Chinh, Biên Hoà, Quy Lưu. Một số ngã ba, ngã tư giao cắt đã trở thành “điểm đen” như: ngã tư Biên Hoà – Nguyễn Văn Trỗi, ngã tư Biên Hoà – Trường Chinh, ngã ba Nguyễn Viết Xuân – Nguyễn Văn Trỗi...

Ngã ba giao cắt đường Nguyễn Viết Xuân và đường Nguyễn Văn Trỗi thành "sông" chỉ sau hơn một giờ mưa lớn.

Mưa lớn gây ngập cục bộ đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc lưu thông của các phương tiện giao thông. Nhiều xe máy bị nước tràn ống xả, chết máy giữa đường. Xe cứu hộ cũng được huy động để “giải cứu” ô-tô chết máy giữa đường.

Một ô tô bị chết máy do ngập nước phải cầu cứu tới xe cứu hộ.

Nguyễn Khánh – Thế Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy