Theo phản ánh của người dân, từ nhiều ngày nay, đỉnh điểm từ ngày 1/1/2017, người dân sống ven hai bên bờ sông Nhuệ lại phải gánh chịu mùi hôi thối do nước sông Nhuệ bị ô nhiễm.
Sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nam là nguồn nước chính phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhiều hộ dân thuộc địa bàn một số xã của các huyện Kim Bảng, Duy Tiên, thành phố Phủ Lý. Tuy nhiên, nguồn nước của con sông này thường xuyên bị ô nhiễm do tình trạng xả thải của đầu nguồn. Nước sông Nhuệ mấy ngày qua, chỉ bằng mắt thường ai cũng thấy là đang bị ô nhiễm nghiêm trọng vì màu nước đen xì. Nguy hiểm hơn bởi đây đang là thời điểm các công ty thủy nông, các HTX nông nghiệp phải nhập nước phục vụ đổ ải, làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa Xuân.
uy
Theo ghi nhận, nước sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng trở lại vào ngày 1/1/2017
Cửa cống trạm bơm xã Duy Hải, Duy Tiên thường xuyên phải lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tình trạng nguồn nước sông Nhuệ bị ô nhiễm
Anh Trần Anh Duy, Trạm trưởng Trạm bơm Duy Hải cho biết: Những hộ dân sống cạnh trạm bơm cứ mỗi lần nước sông Nhuệ bị ô nhiễm, trạm bơm họat động để phục vụ sản xuất nông nghiệp là phải hứng chịu những mảng bọt, bong bóng khá bẩn bay cả vào nhà, rất khó chịu. Có nhà đã phải di chuyển đến nơi ở mới, ở nhờ họ hàng đến khi nước sông hết ô nhiễm hoặc trạm bơm ngừng hoạt động thì mới trở về nhà. Được biết, nhiều hộ dân sống quanh đây nhiều người đã mắc phải những bệnh như viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi, và nhất là những trẻ nhỏ càng dễ mắc phải.
Bọt nước sông ô nhiễm gây ra mùi hôi thối...
...chiếm hết cả lối đi mỗi lần trạm bơm hoạt độngNhiều nhà dân sống bên cạnh phải lấy nilon giăng kín nhằm che bọt nước ô nhiễm khỏi bay vào nhà
Mặc dù nguồn nước bị ô nhiễm nhưng trạm bơm vẫn phải lấy nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp
Thực hiện: Tân Trang